Phát hiện nhóm máu làm tăng nguy cơ ung thư gan nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế năm 2020, số ca mắc ung thư gan trên toàn cầu là 910.000, đứng thứ 6 trong các loại ung thư. Và loại ung thư gan phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào gan.
Đâu là nguyên nhân chính gây ung thư gan?
Nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư gan là viêm gan B và C, chiếm khoảng 80% ca ung thư gan.
Trong đó, viêm gan C làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan gấp 15 - 20 lần viêm gan B.
 
Người có nhóm máu O có nguy cơ ung thư gan thấp nhất. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Người có nhóm máu O có nguy cơ ung thư gan thấp nhất. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Hơn 80% bệnh nhân ung thư gan được chẩn đoán ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Ung thư gan hiếm khi xảy ra trước 40 tuổi và gặp nhiều nhất ở lứa tuổi 60 tuổi. Nam giới viêm gan có tỷ lệ mắc ung thư gan cao gấp 2 - 3 lần so với nữ giới.
Ngăn ngừa bằng cách nào?
Viêm gan có thể lây truyền qua máu, tinh dịch hoặc các chất dịch cơ thể khác. Tránh các con đường lây truyền này và tiêm chủng sẽ làm giảm tỷ lệ mắc ung thư gan. Tiêm chủng có thể giúp giảm 85% nguy cơ bị bệnh, theo Frontiers.
 
Ung thư gan hiếm khi xảy ra trước 40 tuổi. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Ung thư gan hiếm khi xảy ra trước 40 tuổi. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Người có nhóm máu O có nguy cơ ung thư gan thấp nhất
Nghiên cứu do Giáo sư, tiến sĩ Jian-Guo Chen, ủy viên Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, dẫn đầu, kéo dài trong 5 năm, bao gồm 6.275 bệnh nhân viêm gan B mạn tính. Trong đó có 1.105 người đã phát triển ung thư gan.
Kết quả cho thấy mối liên quan giữa nhóm máu và nguy cơ mắc ung thư gan tùy thuộc vào giới tính.
Cụ thể, đối với nam giới, nhóm máu B làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư gan, trong khi người nhóm máu O có nguy cơ thấp nhất, theo trang web của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ PubMed.
Đối với nữ giới, nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư gan cao nhất, đến 39% so với nhóm máu O. Nguy cơ mắc ung thư gan thấp nhất là nhóm máu O, theo PubMed.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null