Ông Trump dẫn đầu danh sách ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đối mặt với các cáo buộc của tòa án, Cựu Tổng thống Mỹ Trump vẫn dẫn đầu danh sách nhận được đề cử của đảng Cộng hòa, người thứ 2 có cơ hội lớn hơn là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.
Ông Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Hill ngày 15/6 đưa tin nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã huy động được 6,5 triệu USD cho chiến dịch bầu cử 2024, tính đến ngày 14/6.

Theo The Hill, chỉ tính riêng trong 3 ngày (12-14/6), tức là sau khi ông Trump bị Tòa án thành phố Miami triệu hồi, nhóm vận động của ông đã thu được 2 triệu USD trong một bữa tiệc tại Câu lạc bộ những người chơi Golf Bedminster; số còn lại (4,5 triệu USD) được quyên góp trực tiếp từ những cử tri ủng hộ ông Trump.

Các nguồn thăm dò và đánh giá từ các chuyên gia nghiên cứu chính trị Mỹ cũng cho biết kể từ khi ông Trump đối mặt các cáo buộc của tòa án, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông tiếp tục dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử năm 2024.

Đến nay, đảng Cộng hòa đã có 8 ứng viên ra tranh cử Tổng thống năm 2024, trong đó ứng cử viên mới nhất là ông Francis Suarez (người Mỹ gốc Cuba), Thị trưởng thành phố Miami thuộc bang Florida.

Cựu Tổng thống Trump vẫn đang dẫn đầu danh sách nhận được đề cử của đảng Cộng hòa, người thứ 2 có cơ hội lớn hơn là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ không thảo luận về các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, đặc biệt là những cuộc điều tra về cựu Tổng thống, và ông vẫn giữ im lặng khi ông Trump bị buộc tội ngày 13/6.

Một số người thân cận của Tổng thống Biden hy vọng quyết định này sẽ được xem xét lại nếu cuộc bầu cử năm tới có vẻ như là một cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Trump, ngay cả khi cuộc chiến pháp lý khi đó vẫn chưa kết thúc.

Khi các cố vấn của Tổng thống Biden lên kịch bản cho chiến dịch tranh cử sắp tới, họ biết rằng việc tiếp tục im lặng đối với các cáo buộc mà ông Trump phải đối mặt sẽ bỏ đi một vũ khí chính trị có sức nặng trong nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Số vụ án hình sự mà ông Trump phải đối mặt đang tăng lên và có thể sớm bao gồm các cáo buộc về việc can thiệp bầu cử và kích động bạo loạn ngày 6/1/2020. Những cáo buộc này là cơ sở để Tổng thống Biden từ lâu cho rằng ông Trump là mối đe dọa độc nhất đối với nền dân chủ Mỹ.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa ở Thượng viện lo ngại những rắc rối pháp lý của ông Trump sẽ gây bất lợi lớn cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024.

Các Thượng nghị sỹ cho rằng trận chiến giữa Bộ Tư pháp và ông Trump sẽ trở thành phép thử chính, giống như những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị "đánh cắp" đã trở thành một điểm tranh luận nổi bật trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hồi năm 2022.

Họ cũng lo ngại sự chi phối của ông Trump trên truyền thông sẽ khiến các cử tri dao động, đặc biệt là phụ nữ ở ngoại ô, mất hứng thú và làm tổn hại đến cơ hội giành lại Thượng viện hoặc bảo vệ thế đa số mong manh ở Hạ viện của đảng Cộng hòa.

Trước đó, chiều 13/6 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện trước Tòa án liên bang tại Miami, bang Florida, sau khi bị truy tố với 37 tội danh liên quan tới lưu giữ trái phép tài liệu mật và cản trở công lý.

Tại tòa, luật sư đại diện cho cựu Tổng thống đã tuyên bố thân chủ của mình không phạm tội.

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump cũng nhiều lần tuyên bố mình là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị và bác bỏ mọi cáo buộc.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null