Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một chợ hải sản ở Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một chợ hải sản ở Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP.


Theo Phó tỉnh trưởng Surasak Polyangsong, đại đa số các ca COVID-19 mới là lao động nhập cư, vì các cuộc xét nghiệm chủ yếu do các đơn vị cơ động tiến hành tại những khu vực công nhân sinh sống.

Số liệu mới đã nâng tổng số ca COVID-19 ở Samut Sakhon lên 821 ca kể từ khi ca đầu tiên được ghi nhận hôm 17.12. Bệnh nhân được xác định là người bán hải sản 67 tuổi.

Dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều trường hợp trong những ngày tới, theo Khaosod. Phó Tỉnh trưởng Surasak thông tin thêm, khoảng 2.000 người đã được xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh này kể từ tuần trước. Giới chức dự kiến xét nghiệm cho ít nhất 10.000 người trong tuần này.

Ông nói rằng, các đơn vị xét nghiệm cơ động sẽ được dành riêng để xét nghiệm cho càng nhiều lao động nhập cư càng tốt. Công dân Thái Lan cần xét nghiệm COVID-19 có thể đi tới các bệnh viện.

Đợt bùng phát virus mới nhất ở Thái Lan bắt nguồn từ một chợ bán buôn hải sản ở Samut Sakhon, nơi có nhiều công nhân nhập cư từ Myanmar sinh sống và làm việc.

Ổ dịch mới bùng phát cũng chấm dứt nỗ lực duy trì ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng ở Thái Lan ở mức 0 kể từ tháng 5.

Bangkok Post cho hay, virus đã lây lan từ những du khách từng tới thăm khu chợ ở Samut Sakhon tới nhiều tỉnh thành khác, trong đó có Bangkok, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Ratchaburi và Suphan Buri tính đến 20.12.

Ngoài ra, cũng có một số ca COVID-19 ở Thái Lan không liên quan tới Samut Sakhon, trong đó có 1 phụ nữ di chuyển từ Chiang Mai tới Ayutthaya.

Tỉnh Samut Sakhon đã đặt trong tình trạng phong tỏa với lệnh giới nghiêm từ 22h tới 5h sáng, có hiệu lực tới ngày 3.1 kể từ sau khi phát hiện hơn 500 ca COVID-19 ở đây hôm 19.12. Việc di chuyển của người dân khỏi tỉnh này cũng bị cấm.

 

https://laodong.vn/the-gioi/o-dich-covid-19-cua-thai-lan-tang-len-hon-800-ca-da-lan-toi-bangkok-864096.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null