Nóng: Chủ nhà Việt Nam dự SEA Games 31 với số lượng đông nhất Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4.4, Ban tổ chức SEA Games 31 đã nhận được đăng ký chính thức của 8 quốc gia khu vực. Chỉ 2 nước Lào và Campuchia đề nghị với nước chủ nhà Việt Nam là sẽ gửi muộn hơn.
Do dịch bệnh Covid-19 mà sự chuẩn bị của các đoàn thuộc khu vực Đông Nam Á cho SEA Games 31 đều bị ảnh hưởng. Giữa tháng 2 vừa qua, các đoàn đã gửi danh sách sơ bộ và đề nghị Việt Nam gia hạn chốt danh sách chính thức vào ngày 31.3. Tuy nhiên, đến hết ngày 31.3, cũng chỉ có 5 nước gửi đăng ký. Ban tổ chức Việt Nam đã đồng ý gia hạn thêm.

Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 tại Hà Nội. Ảnh: Thái Ninh
Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 tại Hà Nội. Ảnh: Thái Ninh
Đến cuối giờ chiều 4.4, Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật của SEA Games 31 đã nhận được đăng ký của 7 đoàn. Cụ thể như sau: Philippines đăng ký 643 VĐV (381 nam, 262 nữ); Malaysia có 654 VĐV (435 nam, 219 nữ); Brunei có 24 VĐV (18 nam, 6 nữ); Singapore có 474 VĐV (305 nam, 169 nữ); Timor Leste có 69 VĐV (60 nam, 9 nữ); Myanmar có 352 VĐV (211 nam, 141 nữ); Thái Lan có 871 VĐV (483 nam, 388 nữ); Indonesia có 541 VĐV (367 nam, 174 nữ).
Trong số này, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều đăng ký số lượng ít hơn nhiều so với danh sách sơ bộ ban đầu. Đến 19 giờ ngày 4.4, còn 2 nước gồm Lào và Campuchia chưa gửi danh sách đầy đủ. Dự kiến ngày 5.4, hai quốc gia này sẽ gửi đăng ký. Theo đăng ký sơ bộ, Lào có 363 VĐV còn Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 năm 2023 có 494 VĐV.

Đoàn Việt Nam tại SEA Games 22. Ảnh: Chí Tùng
Đoàn Việt Nam tại SEA Games 22. Ảnh: Chí Tùng
Nếu không có gì thay đổi, ít ngày tới, đoàn thể thao Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức dự SEA Games 31. Theo đăng ký sơ bộ mà Việt Nam công bố tại cuộc họp trưởng đoàn lần thứ nhất, nước chủ nhà của SEA Games 31 dự kiến dự đại hội với 1.104 thành viên. Tuy nhiên đến thời điểm này, số lượng của đoàn Việt Nam có tổng cộng 1.336 thành viên, trong đó có 965 VĐV (534 nam, 431 nữ). Ít ngày nữa, danh sách đoàn Việt Nam sẽ được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký, trước khi ban hành. Đoàn Việt Nam có số nhân sự dự SEA Games 31 đông nhất Đông Nam Á và đặt mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn.
SEA Games 31 tổ chức từ ngày 12 - 23.5, gồm 40 môn với 526 nội dung, tại Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Kinh phí tổ chức SEA Games 31 từ ngân sách nhà nước là 750 tỉ đồng và số tiền này đã được Chính phủ cấp đầy đủ.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm