Những dưỡng chất thiết yếu phụ nữ nào cũng cần biết rõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Phụ nữ có lượng estrogen giới hạn một khi họ bước qua thời kỳ mãn kinh. Và khi thiết hụt estrogen, họ có nguy cơ bệnh tim", tiến sĩ Nreida Correa, chuyên ngành phụ khoa tại trường Đại học Y Einstein ở New York (Mỹ) cho biết.

Vitamin D

Những phụ nữ không hấp thu đủ vitamin D có thể gia tăng nguy cơ bệnh xương giòn, hay tệ hơn là loãng xương. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Y khoa nước Anh mới phát hiện ra rằng việc uống 800 IU vitamin D mỗi ngày có thể làm giảm 30% nguy cơ gãy xương hông ở phụ nữ lớn tuổi.

 

Người lớn tuổi cần bổ sung các dưỡng chất đặc thù để phòng ngừa bệnh tật.
Người lớn tuổi cần bổ sung các dưỡng chất đặc thù để phòng ngừa bệnh tật.

Có nhiều cách để hấp thụ vitamin D, bao gồm từ da (tiếp xúc ánh nắng), từ chế độ ăn uống và vitamin bổ sung. Có điều da của người lớn tuổi có ít khả năng sản sinh vitamin D nhờ tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Nhưng họ có thể bổ sung vitamin D bằng cách dùng các sản phẩm từ sữa ít chất béo mỗi ngày.

Tiến sĩ Correa khuyên các phụ nữ lớn tuổi không nên uống nhiều sữa, mà có thể uống vitamin, ăn sữa chua ít béo, phô mai làm từ sữa đã gạn kem, pho mát cứng, nước cam có bổ sung vitamin D hay các loại đậu trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Canxi

Canxi giúp cơ thể tạo các tế bào xương mới, tuy nhiên, ở phụ nữ sau mãn kinh thì khả năng tạo tế bào xương mới này sẽ giảm, theo tiến sĩ Correa. Uống sữa không thôi sẽ khó cung cấp đủ lượng canxi cần thiết để khắc phục mặt hạn chế trên.

Tiến sĩ Correa cho rằng phụ nữ lớn tuổi không chỉ cần ăn các thực phẩm từ sữa giàu canxi mỗi ngày, mà còn nên uống viên canxi bổ sung 2 lần/ngày. Không những có trong các sản phẩm từ sữa, canxi còn có trong đậu hũ, ngũ cốc, đậu nành, cá có xương mềm như cá hồi hay cá mòi.

Axit béo Omega-3

Ăn nhiều cá và tiêu thụ một lượng lớn axit Omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, theo một nghiên cứu năm 2002 công bố trên tạp chí của Hiệp hội tim mạch Mỹ.

Axit béo Omega-3 là dạng chất béo không bão hòa đa, được coi là lành mạnh với cơ thể. Chất béo này có thể giúp làm chậm lại sự phát triển các mảng bám trong động mạch và làm giảm huyết áp.

Vitamin B12

Một nghiên cứu gần đây cho biết những phụ nữ sau mãn kinh thiếu một số dưỡng chất thiết yếu, bao gồm vitamin B12, có nguy cơ bị thiếu máu.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 73.000 phụ nữ sau mãn kinh. Trong số đó có 5,5% người bị thiếu máu. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người thiếu máu này có xu hướng tiêu thụ ít đạm, vitamin B9, sắt, vitamin C và vitamin B12.

Riêng tình trạng thiếu lượng vitamin B12 thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Người lớn tuổi có thể không đủ axit clohydric trong dạ dày để hấp thụ vitamin B12. Phụ nữ không có đủ vitamin này thường đối mặt với triệu chứng mệt mỏi, sụt cân, trí nhớ kém, thậm chí sa sút trí tuệ và trầm cảm.

Mặc dù B12 được cho là cách để điều trị chứng mất trí nhớ, tăng cường tâm trạng và tăng năng lượng cũng như sự tập trung, nhưng không có đủ bằng chứng rõ ràng để cho thấy nó cải thiện các bệnh này.

Vitamin B12 có trong thực phẩm như cá, thịt, thịt gia cầm, trứng, sữa và ngũ cốc ăn sáng. Việc bổ sung B12 càng cần thiết với người ăn chay.

Axit folic (vitamin B9)

Axit folic (hay folate) đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai và nó cũng cần thiết cho phụ nữ lớn tuổi. "Axit folic giúp bảo vệ tim mạch, và hỗ trợ tạo mô mới", tiến sĩ Correa nói.

Axit folic là vitamin mà cơ thể cần để tạo tế bào hồng cầu. Các dấu hiệu thiếu axit folic bao gồm thiếu máu, giảm cân, ốm yếu, nhức đầu và mức homocysteine trong máu cao (một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim) .

Axit folic có trong các loại rau xanh, cam quýt, bí, quả mọng, các loại hạt và dầu ô liu.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null