Nghệ sĩ Trung Dân: Tôi mừng nhất bây giờ là vẫn còn khỏe mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong chương trình truyền hình mới, nghệ sĩ Trung Dân hóa thân thành bác Ba Phi, gửi gắm nhiều thông điệp tích cực đến khán giả. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ cuộc sống giản dị của mình mùa giãn cách.
 
Nghệ sĩ Trung Dân. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Trung Dân. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ Trung Dân gây bất ngờ khi hóa thân thành nhân vật bác Ba Phi trong chương trình "Cười cùng bác Ba Phi". Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của nam diễn viên gạo cội từ khi làng giải trí dường như bị “đóng băng” bởi dịch COVID-19.
Được tái xuất trên sóng truyền hình, nam diễn viên bày tỏ xúc động: “Cái mừng nhất là tôi vẫn còn có sức khoẻ, tôi ráng gìn giữ để có cơ hội tiếp tục được làm việc phục vụ bà con nông dân, phục vụ quý vị khán giả”.
Đồng thời, ông cho biết quá trình ghi hình trực tuyến là một trải nghiệm mới mẻ với mình. Tuy nhiên, điều này khiến nam diễn viên gặp không ít khó khăn. Ông chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm thấy khó khăn là sóng chập chờn, tiếng nói đôi lúc không rõ ràng, chất lượng hình ảnh và âm thanh không cao. Bên cạnh đó, khi trò chuyện online với khách mời sẽ mất đi sự thú vị thay vì trao đổi trực tiếp”.
Thời gian qua, nghệ sĩ Trung Dân cho biết cuộc sống mình không bị ảnh hưởng nhiều do lệnh giãn cách. Bởi lẽ, diễn viên phim Về quê ăn tết vốn có đời sống bình dân, đơn giản. Ông tâm sự: “Thật sự mà nói cuộc sống của tôi rất đơn giản. Nếu không có giãn cách thì hàng ngày tôi sẽ đi làm, đi quay, đi tập. Thời gian rảnh ở nhà, tôi sẽ đọc sách, coi phim, làm vườn.
Trên sân thượng nhà tôi có một cái vườn trồng tất cả các loại cây, chăm sóc rất tốt, rau đủ ăn trong nhà. Tôi có thêm mấy mảnh đất ở xa xa, thi thoảng mình ở đó xả tress, chăm cây, chăn nuôi... Nói chung cuộc sống của tôi chỉ là vậy thôi".
"Mùa giãn cách, tôi ở nhà chăm khu vườn nhỏ trên sân thượng. Tôi cũng có thêm thời gian đọc sách, viết lách, nghiên cứu mọi thứ, thích gì tìm hiểu đó để có thêm vốn sống. Khi đụng chuyện thì nói một cách trơn tru, liền mạch để mọi thứ mình gửi gắm, chia sẻ ở mức mọi người có thể chấp nhận, khi nói thì không sai...”, nam diễn viên nói thêm.
Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng tình hình dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ điều đầu tiên mình làm sau khi hết dịch. Ông nói: “Điều đầu tiên tôi muốn làm khi cuộc sống trở lại bình thường chính là chạy ra ngoài ăn một tô hủ tiếu, ngồi ngay tại chỗ xe hủ tiếu để ăn. Thứ hai, lâu lắm tôi không nghe tiếng rao của người phụ nữ bán chè dạo. Tiếng rao rất ngọt, êm đềm cho buổi trưa hè của xóm tôi. Đối với tôi, tiếng rao đó rất đẹp, rất hay...”.
Theo Di Py (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Phiêu du' ngày hè với những kiểu giày đa năng

'Phiêu du' ngày hè với những kiểu giày đa năng

Ngày hè rực rỡ là thời điểm để tận hưởng những buổi dạo chơi dưới ánh nắng vàng và làn gió mát lành. Trong hành trình phiêu du ấy, một đôi giày đa năng không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng.

Họa tiết hoa lá trong tủ đồ mùa hè

Họa tiết hoa lá trong tủ đồ mùa hè

Mùa hè năm nay đang chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của họa tiết hoa lá, một xu hướng thời trang vừa rực rỡ, vừa lãng mạn, chiếm lĩnh mọi sàn diễn và tủ đồ của các tín đồ thời trang.

Top những địa điểm vui chơi rất 'chill' tại TP.HCM

Top những địa điểm vui chơi rất 'chill' tại TP.HCM

TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động bậc nhất cả nước mà còn sở hữu top những địa điểm vui chơi đặc sắc, vừa náo nhiệt vừa thân quen. Dưới đây là những điểm đến mà bất kỳ ai cũng nên ghé qua nếu muốn cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của thành phố này.

3 gợi ý diện sắc đỏ cho ngày lễ lớn

3 gợi ý diện sắc đỏ cho ngày lễ lớn

Khi mọi con đường, mọi góc phố đều đỏ rực một màu tươi thắm thì quý cô cũng muốn hòa mình vào niềm hân hoan bằng những bộ trang phục đẹp khi xuống phố. Bên cạnh áo dài, còn có nhiều lựa chọn diện sắc đỏ thú vị và giàu tính ứng dụng như áo phông, váy liền, các set áo và chân váy mang gam màu đỏ.

Phim tài liệu hiếm về ngày 30/4/1975 lần đầu được công bố tại Việt Nam

Phim tài liệu hiếm về ngày 30/4/1975 lần đầu được công bố tại Việt Nam

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao tặng phim tài liệu “Victory Vietnam” (Chiến thắng của Việt Nam) cho Viện phim Việt Nam. Phim ghi lại những sự kiện ngày 30/4/1975 tại Thụy Điển, hàng chục nghìn người Thụy Điển đã xuống đường bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng chiến thắng của  Việt Nam.