Môn bóng đá nam SEA Games 30: Nhiều bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Môn bóng đá nam ở SEA Games 30 mới diễn ra chưa hết 2 lượt trận vòng bảng nhưng đã có nhiều bất ngờ thú vị.
Đội bóng gây bất ngờ nhất ở vòng bảng SEA Games 30 đến thời điểm này chính là U22 Campuchia. Trong trận ra quân gặp chủ nhà Philippines, đội bóng xứ Chùa tháp đã chơi rất xuất sắc và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 41. Thế nhưng, U22 Campuchia đã đánh rơi chiến thắng khi để U22 Philippines gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Đến lượt trận thứ 2, U22 Campuchia tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng “hủy diệt” với tỷ số 5-0 trước U22 Timor Leste. Với 4 điểm sau 2 trận, U22 Campuchia đang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, xếp trên cả những đối thủ sừng sỏ là U22 Myanmar và U22 Malaysia.
 Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của U22 Việt Nam (đỏ) trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào.  Ảnh internet
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của U22 Việt Nam (đỏ) trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào. Ảnh internet
Sở dĩ nói U22 Campuchia là đội bóng gây bất ngờ nhất là bởi, chỉ cách đây 2 năm, khi SEA Games 29 được tổ chức ở Malaysia, họ còn thất bại liểng xiểng, trong đó có trận thua trước chính U22 Timor Leste với tỷ số 0-1 và thua U22 Philippines 0-2. Thế nhưng, đến kỳ SEA Games lần này, các cầu thủ trẻ của Campuchia đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về trình độ và bản lĩnh thi đấu. Để có thể đi tiếp vào vòng bán kết, U22 Campuchia sẽ phải giành được kết quả tốt trong 2 trận gặp U22 Malaysia và U22 Myanmar. Đây chắc chắn sẽ là những trận đấu đầy khó khăn với đội bóng xứ Chùa tháp khi mà các đối thủ của họ đều được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp không thể tiếp tục gây bất ngờ trước U22 Malaysia và U22 Myanmar thì với những gì đã làm được kể trên, U22 Campuchia vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi.
Riêng đối với người viết bài này, những gì U22 Campuchia vừa thể hiện trên đất Philippines không phải là điều quá bất ngờ. Bởi lẽ, cách đây hơn 6 năm, được sự giúp đỡ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Campuchia đã xây dựng Học viện Bóng đá Quốc gia Bati tại tỉnh Takeo, cách thủ đô Phnom Penh 30 km. Mục tiêu mà bóng đá nước này hướng tới đó là giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 32 vào năm 2023 khi họ là quốc gia đăng cai.
Nếu U22 Campuchia là một bất ngờ về phong độ thi đấu ấn tượng thì U22 Thái Lan lại gây bất ngờ bởi sự sa sút đến khó hiểu. Ở trận đấu đầu tiên gặp U22 Indonesia, nhà đương kim vô địch SEA Games đã chơi đầy thất vọng khi để thua với tỷ số 0-2. Dù trong trận đấu sau đó gặp U22 Brunei vào chiều 28-11, U22 Thái Lan đã gỡ lại thể diện khi giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 7-0 song điều này vẫn không thể khiến giới chuyên môn bớt hoài nghi về khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng của họ ở SEA Games lần này. 
Giữa những bất ngờ thú vị nói trên, môn bóng đá nam SEA Games 30 vẫn có một điều không bất ngờ, đó là phong độ ổn định của U22 Việt Nam. Đến Philippines với tư cách ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam, U22 Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh khi toàn thắng cả 2 lượt trận đầu tiên trước U22 Brunei và U22 Lào với tỷ số cách biệt lần lượt là 6-0 và 6-1 dù chưa bung hết sức. Tất nhiên, 2 đối thủ đã gặp không đủ để đánh giá hết sức mạnh của U22 Việt Nam song với những gì đã thể hiện, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi lời thách thức đến các đối thủ còn lại ở bảng B là U22 Singapore, U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Xa hơn, đó là lời thách thức với tất cả các đối thủ trong cuộc chiến giành tấm huy chương vàng SEA Games 30.
MINH VỸ

Có thể bạn quan tâm

“Đề nghị đổi tên đội Hoàng Anh Gia Lai”

“Đề nghị đổi tên đội Hoàng Anh Gia Lai”

Thực chất thì đội bóng của bầu Đức đã đổi tên từ HA Gia Lai sang LPBank HAGL, ngay cả màu áo của họ cũng đổi sang màu nhà tài trợ nhưng việc “đề nghị đổi tên” ở đây mang hàm ý lối đá “đẹp mà thua cũng sướng” của bầu Đức hồi nào đã không còn.