Long trọng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Nhân dịp chào  mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tối 7.12, tại Quảng trường 7.12 (thị trấn An Lão), UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão (7.12.1964 - 7.12.2024).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các địa phương, huyện An Lão và đông đảo người dân địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ôn lại Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ôn lại Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân huyện An Lão trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. An Lão là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi sinh sống của ba dân tộc anh em Kinh, H’rê và Bana.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, An Lão là vùng tự do, hậu cứ cách mạng của tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, An Lão là căn cứ cách mạng phía bắc của tỉnh Bình Định và Quân khu V. Tuy nhiên, vùng đất này cũng phải chịu nhiều đau thương khi Mỹ-Diệm thực hiện chính sách “3 sạch” (giết sạch, phá sạch, đốt sạch).

Các đại biểu và nhân dân huyện An Lão tham dự lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Các đại biểu và nhân dân huyện An Lão tham dự lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Đầu tháng 12.1964, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định mở chiến dịch tấn công giải phóng huyện An Lão. Đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7.12.1964, quân và dân ta đồng loạt nổ súng tấn công như vũ bão và tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm của địch, truy bắt tàn quân, tề điệp, ác ôn… Đến ngày 23.12.1964, chiến dịch cơ bản thắng lợi, toàn bộ lực lượng của địch rút chạy xuống huyện Hoài Ân; huyện An Lão hoàn toàn giải phóng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, chiến thắng An Lão là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu V và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định và huyện An Lão…, là mốc son chói lọi khởi đầu cho việc đánh bại các kế hoạch và chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam.

Đông đảo bà con nhân dân tham dự buổi lễ. Ảnh: DĐ

Đông đảo bà con nhân dân tham dự buổi lễ. Ảnh: DĐ

Đồng chí Lê Kim Toàn bày tỏ mong muốn: “Với truyền thống cách mạng hào hùng cộng với tiềm năng và thế mạnh vốn có; sự quyết tâm, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, dân và quân trong huyện, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, quân và dân An Lão cần phải tiếp tục nêu cao hơn nữa ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em, năng động, sáng tạo, huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đưa An Lão thoát khỏi diện huyện nghèo và phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ trên địa bàn huyện trong năm 2025”.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Vĩnh thông tin, sau ngày giải phóng đến nay, huyện An Lão là địa phương có xuất phát điểm thấp, điều kiện KT-XH hết sức khó khăn. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện An Lão đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển huyện nhà đạt nhiều thành tựu.

Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Xuân Vĩnh phát biểu tại lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Xuân Vĩnh phát biểu tại lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão. Ảnh: D.Đ

Đến thời điểm hiện tại, kinh tế huyện có mức tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đường giao thông được kết nối với các địa phương trong tỉnh; 57/57 thôn trong huyện phủ sóng lưới điện quốc gia, phủ sóng mạng internet và đường giao thông được bê tông hóa. Toàn huyện có 7 di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh, 1 di tích xếp hạng cấp quốc gia; có 14/20 trường học đạt chuẩn quốc gia… Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 giảm còn 8,42%.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và những năm đến của huyện là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Góp phần đưa huyện An Lão thoát nghèo vào cuối năm 2025 và đưa tỉnh Bình Định phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) tặng bằng khen cho Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão. Ảnh: D.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) tặng bằng khen cho Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão. Ảnh: D.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái qua) và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 3 từ phải sang) tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện An Lão. Ảnh: D.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái qua) và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 3 từ phải sang) tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện An Lão. Ảnh: D.Đ

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện An Lão.

DUY ĐĂNG

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo đồng thuận xã hội.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

null