Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và Bệnh viện mắt Cao Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023), chiều 27-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Tham dự có các đồng chí: Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Lành-Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku, chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Ảnh: Đinh Yến

LĐLĐ tỉnh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Ảnh: Đinh Yến

Theo thoả thuận, 2 bên xác định việc hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi bên và của đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý. Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cam kết đoàn viên, NLĐ được miễn phí khám bệnh và tư vấn các bệnh lý về mắt như: Bệnh đục thủy tinh thể, Glaucoma, bệnh võng mạc, mộng thịt, các biến chứng mắt do các bệnh nội khoa toàn thân, cận thị nặng, các tật khúc xạ…

Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để thực hiện khám, tầm soát và tư vấn các bệnh về mắt theo đúng danh mục cam kết trong thỏa thuận hợp tác. Bệnh viện sẽ miễn giảm giá khi đoàn viên, NLĐ lựa chọn Bệnh viện Mắt Cao Nguyên để điều trị các bệnh về mắt sau khi khám bệnh và tư vấn các bệnh lý về mắt. Theo đó, Bệnh viện giảm 20% theo đơn giá hiện hành khi mua các loại tròng kính, gọng kính tại Bệnh viện; các dịch vụ thẩm mỹ cũng được giảm từ 15-20%/gói dịch vụ. Ngoài ra, còn một số hỗ trợ thêm ngoài các danh mục đã cam kết thỏa thuận hợp tác như cấp thuốc và dịch vụ xử lý cặn lắng và thoái hóa kết mạc, sạn vôi…

Với trách nhiệm của mình, LĐLĐ tỉnh Gia Lai triển khai thỏa thuận hợp tác này đến Công đoàn các cấp, đoàn viên, NLĐ thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý. Công đoàn cơ sở lập danh sách đăng ký và thông báo đến Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và Công đoàn cấp trên trước 1 tháng. Bệnh viện sẽ bố trí lịch khám trong khoảng thời gian 1 tuần đối với công đoàn cơ sở dưới 500 đoàn viên, NLĐ; 2 tuần đối với công đoàn cơ sở có trên 500 đoàn viên, NLĐ. Đoàn viên công đoàn khi đến khám, chữa bệnh mang theo thẻ BHYT, CCCD, thẻ đoàn viên và theo danh sách đăng ký của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thời gian khám mắt tại Bệnh viện từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Ba đến thứ Sáu hàng tuần. Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời gian 3 năm kể từ ngày ký.

* Chiều cùng ngày, tại LĐLĐ tỉnh, Agribank Chi nhánh Gia Lai triển khai chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước với gói vay 15.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp hơn 1,5%/năm so với sàn lãi suất hiện hành. Thời gian triển khai 1 năm (từ 12-6-2023 đến hết ngày 12-6-2024). Chương trình nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán các chi phí phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà, sửa chữa nhà ở, mua đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null