Không có hạt giống khi bốc thăm VCK

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có Thông báo số 6 ngày 12.3 về VCK TNSV THACO Cup 2024.

Theo đó, VFF cho biết 12 đội tiêu biểu dự VCK đã đủ điều kiện tranh tài tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ ngày 16 - 31.3, gồm các đội: Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (bảng A); Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (bảng B); Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (bảng C); Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (bảng D); Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (bảng E); Trường ĐH Trà Vinh (bảng F) và đội chủ nhà VCK Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (trái) có thể chung bảng với các đội chuyên ngành thể thao. ẢNH: ĐỘC LẬP
Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (trái) có thể chung bảng với các đội chuyên ngành thể thao. ẢNH: ĐỘC LẬP

12 đội sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng (nếu các đội bằng điểm nhau sẽ tính đối đầu giữa các đội đó để xếp hạng). Sau vòng bảng sẽ chọn 6 đội nhất, nhì của 3 bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào tứ kết theo các phương án đã được VFF xây dựng. Từ vòng tứ kết trở đi, các đội gặp nhau loại trực tiếp. Nếu hòa sau 80 phút sẽ thi đá luân lưu 11 m để phân thắng bại, chọn đội thắng đi tiếp.

Thầy trò đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi.

Thầy trò đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi.

Nét mới của VCK lần này là BTC sẽ không chọn hạt giống, ngoại trừ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đương nhiên nằm ở bảng A, mã số A1 sẽ được thi đấu trận khai mạc. Còn lại 11 đội sẽ được bốc thăm hoặc xếp bảng một cách ngẫu nhiên theo nguyên tắc mà VFF đưa ra như sau: Các đội cùng nhóm ở vòng loại sẽ không cùng bảng ở VCK, ngoại trừ bảng E khu vực TP.HCM (do có đến 4 đội lọt vào VCK), các đội sẽ được chia đều vào các bảng.

Thứ tự bốc thăm được quy định như sau: Bốc thăm cho các đội Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vào các bảng A, B, C. Sẽ có 3 đội vào 3 bảng và đội còn lại sẽ được bốc thăm vào bảng B hoặc C (đảm bảo nguyên tắc 2). Sau đó bốc thăm cho các đội Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào các bảng A, B, C. Tiếp theo bốc thăm cho Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) vào các bảng A, B, C. Cuối cùng, bốc thăm hoặc xếp cho 3 đội còn lại vào các bảng A, B, C. Sau khi hình thành xong 3 bảng sẽ bốc thăm mã số từng đội để xác định lịch thi đấu vòng bảng.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Vào đến VCK rồi các đội đều mạnh như nhau nên không thể căn cứ vào thành tích năm 2023 để chia hạt giống. Mặt khác, VFF cũng không chủ trương tách các đội cùng ngành ra các bảng khác nhau, như 3 đội chuyên ngành thể thao là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT của Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng đều sẽ bốc thăm ngẫu nhiên. VFF chỉ tách các đội cùng khu vực ra các bảng khác nhau để đảm bảo sự công bằng là khu vực nào cũng đều có mặt trong các nhóm vòng đấu bảng khác nhau. Như thế cuộc bốc thăm sẽ rất thú vị, hào hứng, và chưa biết trước những diễn biến khó lường sẽ chờ đợi trong cuộc bốc thăm ngày 14.3 tại Tòa soạn Báo Thanh Niên".

Hiện tại BTC đã nhận được hồ sơ bổ sung của một số đội và đang khẩn trương rà soát để xem xét chấp thuận cho những trường hợp thay thế, bổ sung được thi đấu. Mỗi đội bóng vào VCK sẽ được cấp phát hai bộ trang phục thi đấu mới. Bên cạnh đó, BTC sẽ làm thẻ lại cho toàn bộ lực lượng nhằm thể hiện đúng nhiệm vụ của từng bộ phận để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trên sân.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null