Khoảng cách về tỉ lệ công ăn việc làm giữa nhóm giàu nhất với nhóm nghèo nhất nước Mỹ đã giãn tới mức rộng nhất kể từ khi giới chức nước này bắt đầu theo dõi số liệu về việc làm của người dân cách đây 10 năm.
![]() |
Trên đây là kết quả phân tích dựa trên số liệu thống kê của chính phủ Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu thị trường lao động thuộc trường đại học Đông Bắc (Mỹ) tiến hành.
Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm hộ gia đình nghèo nhất nước Mỹ (thu nhập dưới 20.000 USD/năm) đã tăng lên tới mức 21%, gần bằng với tỉ lệ thất nghiệp của giới lao động Mỹ thời kỳ Đại suy thoái.
Nhóm hộ gia đình có thu nhập hơn 150.000 USD/năm có tỉ lệ thất nghiệp là 3,2%. Tầng lớp lao động thu nhập trung bình ngày càng bị đẩy tới thị trường việc làm có thu nhập thấp hơn. Nhiều người trong số họ đã chiếm chỗ của những lao động tay nghề thấp, lương thấp, khiến những đối tượng này trở thành thất nghiệp hoặc bị buộc phải chấp nhận làm việc với số giờ ít hơn.
Đầu tháng 9 này, chính phủ Mỹ ra một báo cáo ảm đạm về tình hình thị trường lao động việc làm của nước này. Ngày 15.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cần phải giải quyết vấn đề bất bình đẳng ngày càng tăng tại Mỹ suốt hàng chục năm.
Tố Uyên (Theo AP)
