“Khoác áo mới” cho đô thị vào xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai, công tác chỉnh trang đô thị đang được khẩn trương thực hiện, bảo đảm sáng-xanh-sạch-đẹp phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2025 và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Khẩn trương chỉnh trang đô thị

Những ngày này, đơn vị thi công công trình đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch trước ngày 22-1 (tức 23 tháng Chạp). Đây là công trình quan trọng được UBND thành phố triển khai với chủ đề “Cao nguyên xanh-khát vọng vươn xa”.

1chot.jpg
Không khí Tết đã tràn về khắp các nẻo đường. Ảnh: Hà Duy

Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng gồm những chi tiết mang hình tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên Gia Lai, kết hợp linh thú là hình tượng rắn với nhiều họa tiết cách điệu.

Anh Đoàn Trung Hiếu-Quản lý chất lượng công trình đường hoa-cho biết: “Công trình hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Đường hoa được chia ra thành nhiều cụm, các nhóm phụ trách từng cụm đều đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công”.

1trong.jpg
Thi công công trình đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Ông Hoàng Minh Nghĩa-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho hay: “Bên cạnh đường hoa, thành phố còn sắp đặt hơn 450 chậu hoa tươi, 350 m2 hoa tươi tại các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng để bổ sung thêm sắc xuân. Đồng thời, thành phố bố trí 3 điểm check-in tại Công viên Diên Hồng, Khu du lịch Biển Hồ và đường Lê Lợi với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng; lắp đặt 7 khung “Chúc mừng năm mới 2025” ở các tuyến đường trung tâm và thi công một số hạng mục công trình khác”.

Nhằm tạo diện mạo tươi mới cho phố phường trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cũng ra quân chỉnh trang đô thị Pleiku. Ông Lê Bá Quốc Thắng-Phó Giám đốc Thường trực Công ty-thông tin: “Công ty đã bố trí Đội Cây xanh 1 và Đội Cây xanh 2 tập trung làm cỏ, tưới nước, cắt tỉa cây lá màu, thảm cỏ và dọn vệ sinh tại khuôn viên các cơ quan, công sở, các hoa viên, công viên, đảo giao thông, thảm xanh, dải phân cách...

Cùng với đó là dọn vệ sinh gốc cây xanh đường phố; kiểm tra, xử lý kịp thời cây xanh có nguy cơ ngã đổ, chặt hạ cây chết khô; quét vôi gốc cây xanh trên đường phố, tại di tích Nhà lao Pleiku, Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú và Công viên Diên Hồng; phối hợp với Đội Cơ điện kiểm tra, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí tại công viên đảm bảo hệ thống vận hành an toàn”.

4chot.jpg
Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã sẵn sàng đón Tết. Ảnh: Hà Duy

Tại thị xã Ayun Pa, điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị Tết năm nay là dự án trang trí Quảng trường thị xã với chủ đề “Xuân Ayun Pa-Bản sắc Tây Nguyên”. Ông Đỗ Xuân Dũng-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã-chia sẻ: Mục tiêu là tạo không gian trang trí Tết độc đáo, ấn tượng, phản ánh bản sắc văn hóa Tây Nguyên, đặc biệt là của thị xã Ayun Pa để tạo điểm nhấn du lịch, thu hút người dân và du khách đến check-in, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết.

Vì vậy, hình ảnh chủ đạo sẽ là nhà rông, cồng chiêng, tre nứa kết hợp với hình ảnh đặc trưng ngày Tết như hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, ngân lượng… và ánh sáng lung linh, huyền ảo của đèn led. Sự kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại sẽ mang lại sự tinh tế, gần gũi mà không kém phần ấn tượng cho mô hình.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo UBND các phường ra quân sắp xếp trật tự mua bán trên một số tuyến đường, đảm bảo thông thoáng, không để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, tổ chức chợ hoa xuân và chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân ngay tại khu vực quảng trường. Ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã-kỳ vọng: “Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, thị xã sẽ khoác lên mình một tấm áo mới, mang lại sự hài lòng cho tất cả người dân và du khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025”.

Chị Trương Thị Ngọc Tuyết (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bộc bạch: “Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy diện mạo thị xã ngày càng khang trang, hiện đại. Bà con cũng đang rất kỳ vọng vào dự án trang trí quảng trường sẽ tạo điểm nhấn cho thị xã bởi đây luôn là địa điểm được nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu năm.

Riêng gia đình tôi những ngày này cũng đang tích cực cùng bà con tổ dân phố dọn vệ sinh các tuyến đường nhằm chung tay cùng với chính quyền xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp để đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

2trong.jpg
Dự án lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Huệ nối dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ayun Pa làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: V.C

Tương tự, từ đầu tháng 12-2024, thị xã An Khê đã triển khai thực hiện nhiều nội dung về công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán 2025. Theo đó, thị xã tiến hành thu gom đất cát, vệ sinh các cửa thu nước trên các tuyến đường, phòng-chống nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều điểm; sửa chữa các nút tín hiệu giao thông bị hư hỏng; chăm sóc hoa phục vụ Tết; thu gom rác theo kế hoạch hàng tuần tại các địa điểm công cộng như chợ, Ao cá Bác Hồ, công viên…

Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê-cho biết: “Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã đang khẩn trương triển khai thi công lắp đặt linh vật tại khu vực ngã năm đường Đỗ Trạc, trang trí và bố trí hoa trước trụ sở Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và trong khuôn viên di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Đồng thời, chúng tôi phối hợp với các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát, thay thế, sửa chữa số bóng điện chiếu sáng công cộng bị hư hỏng trên các tuyến đường nội thị, công viên. Các công tác đang được nhanh chóng hoàn thành trước ngày 20-1, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị để phục vụ người dân du xuân, đón Tết Nguyên đán 2025”.

3tr.jpg
Đường Lê Hồng Phong (thị xã An Khê) sau khi được nâng cấp. Ảnh: Lạc Hà

Bảo đảm các điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết

Năm nay, TP. Pleiku bố trí chợ hoa Tết tại 3 điểm tập trung, gồm: khu hội chợ triển lãm tỉnh (phường Tây Sơn), khu hội chợ triển lãm (cũ) số 27 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring) và bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Thương) với tổng cộng 622 lô.

Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: “Phường đã chuẩn bị mặt bằng bố trí chợ hoa Tết từ sớm, đồng thời triển khai công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng các đối tượng xấu khống chế, gây áp lực đối với người bán hoa để trục lợi. Hiện số lượng tiểu thương đăng ký vào bán tại chợ hoa ở bờ kè suối Hội Phú đã đạt 90%”.

Việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo đường thông, hè thoáng cũng được các địa phương chú trọng. Những công trình này không chỉ góp phần phục vụ người dân vui xuân mà còn nhằm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Như dự án lát gạch vỉa hè tại tuyến đường Nguyễn Huệ với chiều dài hơn 800 m, tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng đã mang lại diện mạo mới cho đô thị Ayun Pa.

Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa thông tin: Ủy ban nhân dân thị xã đã trích kinh phí gần 9 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị đón Tết. Trong đó, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng để kịp thời sửa chữa, tu bổ; cắt tỉa hoa, cây cảnh trên các tuyến đường chính và trong khuôn viên cơ quan nhà nước; sơn mới dải phân cách đường.

1737034487107.jpg
Thi công công trình đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Tại TP. Pleiku, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cũng triển khai nhiều hạng mục thuộc phạm vi nhiệm vụ của mình như quét sạch đất đá mặt đường, dọn cỏ lề đường, bốc dọn xà bần trên các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm và đường cửa ngõ vào thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành sửa chữa vá ổ gà, láng nhựa mặt đường bị hư hỏng; sửa chữa vỉa hè bị hư hỏng, thay thế tấm đan mương, đan hố ga bị hư hỏng; sửa chữa dải phân cách, biển báo giao thông bị hư hỏng; chùi, rửa, sơn lại các dải phân cách bằng sắt, bê tông các tuyến đường Hùng Vương, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn; sơn đảo giao thông Hoa Lư, Phù Đổng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt...

Trong khi đó, Công ty Điện lực Gia Lai cũng đã khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy suốt những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đối với công tác điều độ, vận hành lưới điện, Công ty đã lập phương thức cấp điện ưu tiên và chỉ đạo các điện lực trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương nhằm nắm rõ thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội để đảm bảo cấp điện.

Những điểm được ưu tiên cấp điện gồm trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương.

Ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-cho hay: “Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Vì vậy, đơn vị lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để xử lý nhanh sự cố đột xuất có thể xảy ra. Đồng thời, đơn vị cũng bố trí bộ phận trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt khắc phục nếu xảy ra sự cố”.

Có thể bạn quan tâm

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

null