Khai mạc hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2024 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) .

z5914264943967-5baf6819bd8328e1fe1218645dd2b37f-3058.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Đức Thụy

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Kbang và Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh (không phải Tỉnh ủy viên); các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, tính trong 9 tháng đầu năm và nhất là sau hội nghị lần thứ 16 đến nay, cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm, tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; vai trò lãnh đạo của cấp ủy gắn với phát huy tính chủ động trong quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được tăng cường; đã chú trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 2023, như: Diện tích gieo trồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thu, chi ngân sách; số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động...

z5914265541486-716f811cf36998a54b81925e9ae22e15-3361.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, từ tháng 7-2024 đến nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, tỉnh đã tổ chức được 2 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về lĩnh vực nội chính và đầu tư công; tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 257, ngày 22-7-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030”...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ lớn được đề ra từ sau Hội nghị lần thứ 16 đến nay vẫn chưa có nhiều chuyển biến, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước giảm 0,23%; số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư giảm 60,5% về số lượng dự án và giảm 72,3% về số vốn. Một số vướng mắc trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, vướng mắc về thủ tục đầu tư chậm được khắc phục…

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu bám sát tình hình thực tiễn ở cấp ủy, đơn vị, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình; tập trung làm rõ thêm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2024. Đồng thời cho ý kiến về kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc và hạn chế, tồn tại cũng như giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11-11-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

z5914266652171-74ae2d47df243c6799ec80defc992963-1357.jpg
Quang cảnh hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ nghiên cứu 2 văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 16 đến Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null