Indonesia cảnh giác nguồn đầu tư Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) cảnh báo mối đe dọa từ nguồn đầu tư Trung Quốc, lo ngại Bắc Kinh tăng cường gây sức ép kinh tế đối với quốc gia Đông Nam Á này, theo Bloomberg.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng giám đốc Sheng Guangzu của Tổng công ty đường sắt Trung Quốc đứng bên mô hình tàu lửa cao tốc năm 2016. Ảnh: Bloomberg
“Chúng tôi khuyên chính phủ phải thận trọng hơn với đầu tư từ Trung Quốc. Họ đầu tư phục vụ mục đích kinh doanh, cùng lúc cố tăng cường ảnh hưởng về mặt kinh tế”, Phó chủ tịch KPK Laode Muhammad Syarif cho biết.
Tuyên bố được đưa ra giữa lúc dư luận lo ngại tình trạng thiếu minh bạch trong dự án tuyến đường sắt cao tốc dài 140 km, nối thủ đô Jakarta với TP.Bandung, trị giá 6 tỉ USD (138.776 tỉ đồng).
Dự án này bị trì hoãn nhiều lần và nguồn vốn chủ yếu là các khoản vay từ Trung Quốc. “Các công ty Trung Quốc là những nhà đầu tư quan trọng, nhưng Indonesia phải cảnh giác”, ông Syarif lưu ý.
Phúc Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.