Huy động khoảng 400.000 bộ đội và dân quân, 8 máy bay ứng phó siêu bão Yagi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 400.000 người là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; cùng hàng ngàn phương tiện, 8 máy bay đã được huy động để sẵn sàng ứng phó với bão số 3 (siêu bão Yagi).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 (siêu bão Yagi) khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh-Nam Định từ ngày 7-9. Đây là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong lịch sử vào Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam với mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại Cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng) vào chiều 6-9. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại Cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng) vào chiều 6-9. Ảnh: VGP

Ứng phó với siêu bão Yagi, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với bão số 3; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình diễn biến, hướng di chuyển của bão số 3 và các hình thái thời tiết nguy hiểm; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ.

Về lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện các đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, huy động cả bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên sẵn sàng tham gia phòng, chống bão và sự cố, thiên tai.

Trong đó, Quân khu 1 gồm hơn 44.500 người và 707 phương tiện (xe ôtô các loại, xe đặc chủng và tàu, xuồng); Quân khu 2 gồm hơn 73.600 người và 2.301 phương tiện; Quân khu 3 gồm hơn 50.800 người và 570 phương tiện; Quân khu 4 gồm gần 152.000 người và 1.380 phương tiện; Quân khu 5 gồm hơn 54.500 người và 1.322 phương tiện; Quân chủng Hải quân gồm hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ/169 phương tiện; Quân chủng Phòng không-Không quân gồm 3.500 cán bộ, chiến sĩ/44 phương tiện (trong đó có 8 máy bay)… với tổng số hơn 380 ngàn người.

Ngoài ra còn có lực lượng và phương tiện của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Binh đoàn 18…

Theo B.T.V (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

(GLO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 9. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 1-7-2025

null