(GLO)- Ngày 14-6, tại TP. Pleiku, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm và sử dụng thuốc nam chữa các bệnh và chứng thông thường cho gần 40 học viên là hội viên Hội Đông y.
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng-Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai khái quát lại những đặc điểm tình hình về y học cổ truyền Việt Nam và một số kết quả hoạt động của Hội Đông Y tỉnh Gia Lai; giới thiệu công dụng và cách dùng của 70 cây thuốc mẫu được sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo Quyết định số 4664/QĐ-BYT, ngày 7-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 14-6, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tập huấn sử dụng thuốc nam chữa các bệnh và chứng thông thường cho hội viên. Ảnh: Như Nguyện
Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để học viên trao đổi kinh nghiệm về những bài thuốc dân gian, cây thuốc quý trong khám và điều trị bằng y học cổ truyền cho người dân.
Thông qua tập huấn, các hội viên nắm rõ hơn về cách trồng và sử dụng cây thuốc nam tại gia đình, gìn giữ những bài thuốc hay, cây thuốc quý trong điều trị cứu người, qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bé N.T.T.T (11 tuổi, ở Cần Đước, Long An) trong lúc đang chơi trước sân nhà thì bị ong vò vẽ bay ra từ tổ trên cây đốt hàng chục vết. Người nhà phát hiện liền đưa bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu.
Mặc dù có nhiều biện pháp và chương trình hành động nhưng tỷ lệ bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam vẫn chưa được khống chế và có xu hướng ngày càng trẻ hóa.
Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, 11 bệnh truyền nhiễm tiêm chủng bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng và 10 bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc và khi có dịch, trong đó có Covid-19.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận gần 500 ca mắc sốt xuất huyết. Dự lường số ca mắc sốt xuất huyết sẽ gia tăng, nhất là vào các tháng cao điểm của dịch bệnh (từ tháng 6 đến tháng 11) nên ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng-chống.
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Vải thiều có vỏ sần sùi màu đỏ tía, bao bọc phần cùi trắng mọng nước vị ngọt thanh. Vải không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Bệnh nhân T.V.N (63 tuổi ở Hà Nội) cho biết sau khi bị mèo trong nhà cào với vài vết xước nhỏ ở mặt trước cẳng tay trái, ông đã tự sát khuẩn tay bằng ôxy già và mua Rifamycin về rắc vết thương.
(GLO)- Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, nâng cấp; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở luôn được quan tâm.
Các nghiên cứu cho thấy những người lạc quan có mức độ hạnh phúc cao hơn, ngủ ngon hơn, căng thẳng thấp hơn, thậm chí sức khỏe tim mạch và chức năng miễn dịch cũng tốt hơn. Không những vậy, một số nghiên cứu công bố mới đây còn cho thấy lạc quan còn giúp sống thọ hơn.
Ngày 11-6, tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, UBND huyện Kbang phối hợp với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đồng thuận, tập huấn triển khai chiến dịch 2X (X-quang, X-pert hoặc Trunat) trên địa bàn huyện.
(GLO)- Cục Thú Y và Thực phẩm Đan Mạch (DVFA) ra thông báo thu hồi 3 loại mì ăn liền Hàn Quốc đang lưu hành ở nước này vì... quá cay, có nguy cơ dẫn đến “ngộ độc cấp tính”.
(GLO)- Một nam thanh niên 27 tuổi, trú tại xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không khép miệng lại được do ngáp lớn phải nhập viện sửa trật khớp hàm.