Học viện bóng đá Park Hang-seo và giấc mơ World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gieo mầm tài năng cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Phương Trần
Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo mở học viện bóng đá ở Việt Nam, đó sẽ là cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được chắp cánh đến World Cup.
Mới đây, tờ Inside Vina (Hàn Quốc) dẫn lời người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lee Dong-jun về kế hoạch mở học viện bóng đá của thầy Park ở Việt Nam để bắt đầu công việc mới sau khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện viên. 
Trong chương trình VTV đặc biệt hồi đầu năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ: "Việt Nam là đất nước đã mang lại cơ hội cho tôi, vinh quang cho tôi. Tôi cũng không biết khi không còn làm huấn luyện viên nữa, tôi sẽ sống ở đâu. Ở Việt Nam thì tôi có nhà, ở Hàn Quốc tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi có nhiều việc muốn làm lắm.
Nhưng kết thúc cuộc đời huấn luyện viên, tôi có một mong ước là tôi sẽ tham gia vào việc phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi tại Việt Nam".
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo trong một buổi giao lưu bóng đá cùng các em nhỏ ở Cần Thơ hồi tháng 9.2019. Ảnh: Dương Thu
Chính vì vậy mà kế hoạch ông mở học việc tại Việt Nam là một dự án mang đến nhiều thú vị cũng như có lợi cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Bình luận viên Quang Huy tin rằng ông Park sẽ thành công vì Việt Nam sẽ có một trung tâm tốt, đây là con người có tâm, có tầm và chúng ta sẽ có thêm một vườn ươm chất lượng. Bởi ông Park không chỉ am hiểu Việt Nam mà chất xám, tâm huyết của ông thầy này cũng là một tài sản quý giá, chắc chắn hữu ích cho bóng đá Việt.
Thực tế, ông Park đã chuẩn bị sẵn cho ý tưởng này từ lâu khi Việt Nam vẫn là một "vùng đất" đầy tiềm năng cho phát triển bóng đá trẻ. Bởi thế mà khi được hỏi: Bao giờ bóng đá Việt Nam đến World Cup? Ông Park chỉ ra rằng, muốn xem các cậu bé 10-12 tuổi trở thành cầu thủ như thế nào trong tương lai 10 năm sau thì phải xem họ có được ăn uống đầy đủ không, xem ngay từ bây giờ. Họ đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đầy đủ thì chưa biết sẽ thế nào. Không quan tâm mà mong tham dự Olympic hay World Cup là sai. 
Do đó mà bóng đá Việt Nam cần quan tâm tới lứa U10, U12, U15, bởi họ sẽ quyết định tương lai. Ông Park nói rằng khi tới những vùng xa xôi,  thấy nhiều nơi cầu thủ trẻ còn thiếu thốn. Chính ông cũng bật mí rằng, mục tiêu sau khi giải nghệ là làm công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam. 
Học viện bóng đá Park Hang-seo, đó sẽ là dự án mà không chỉ cá nhân ông mà rất nhiều người chờ đợi. Với thương hiệu đã được tạo ra, đó sẽ là nơi thu hút các tài năng trẻ.
Năm 2007, Hoàng Anh Gia Lai từng thành công khi bắt đầu mở học viện gắn với thương hiệu Arsenal. Thế hệ cầu thủ tài năng hiện tại đóng góp cho đội tuyển quốc gia cũng là lứa trội nhất.
Hy vọng, kế hoạch của ông Park sớm được thực thi, sẽ chắp cánh cho bóng đá Việt Nam vươn đến nhiều đỉnh cao mới. World Cup sẽ không còn là giấc mơ dang dở.
HOÀI ĐAN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null