HLV Kiatisak "trả giá đắt" vì cùng HAGL lao dốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc HAGL không giành chiến thắng nào trong 10 trận gần nhất tại V.League 2022 đã khiến cho truyền thông Thái Lan e ngại HLV Kiatisak sẽ bị mất giá.
HAGL đang trải qua chuỗi trận đấu khá thất vọng khi 10 trận gần đây không biết đến mùi chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng phố Núi giành được trọn vẹn 3 điểm là cuộc đọ sức với Sài Gòn FC ở vòng 11. Trong 10 trận đấu, HAGL chỉ thu về 5 điểm và hứng chịu đến 5 trận thua. Đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn với đội bóng phố Núi nói chung và HLV Kiatisak nói riêng.
 
HLV Kiatisak. Ảnh: Báo Gia Lai
HLV Kiatisak. Ảnh: Báo Gia Lai
Chính chuỗi trận đấu kém hiệu quả vừa qua của HAGL nên truyền thông Thái Lan rất e ngại ông "Sắc" sẽ bị mất giá cả danh tiếng lẫn năng lực. Tờ True Sport viết: "Thành tích kém ảnh hưởng tới danh tiếng của 'Zico'. Việc của ông là lấy lại niềm tin từ người hâm mộ HAGL, đồng thời làm điều tốt nhất để không làm ảnh hưởng tới danh tiếng bóng đá Thái Lan".
HLV Kiatisak là thương hiệu lớn không chỉ riêng với bóng đá Thái Lan mà cả ở đấu trường khu vực. Nhà cầm quân sinh năm 1973 từng gặt hái rất nhiều thành công khi dẫn dắt ĐT Thái Lan giai đoạn 2014-2017. Hồi cuối năm 2020, ông "Sắc" sang Việt Nam làm việc dẫn dắt HAGL và giúp đội này liên tục dẫn đầu BXH V.League nhưng đáng tiếc sau đó do dịch Covid-19 nên giải đấu bị huỷ ở chặng về đích. Nhưng đến mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi đã lao dốc, không còn cơ hội cạnh tranh vô địch.
Từ nay đến cuối giải, HAGL còn 4 trận đấu nữa gặp Nam Định, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Hà Nội. Đây được xem là cơ hội để ông "Sắc" vớt vát lại hình ảnh của mình. True Sport viết: Bốn trận cuối là thử thách lớn trong sự nghiệp của Kiatisak".
Theo Thành Văn (Báo Bóng đá/Dân Việt)

https://danviet.vn/hlv-kiatisak-tra-gia-dat-vi-cung-hagl-lao-doc-20221101070314605.htm

Có thể bạn quan tâm