HLV Huỳnh Đức tái xuất SHB.Đà Nẵng và có ngay phó tướng "xịn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà vô địch AFF Cup 2008, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, vừa được bổ nhiệm vào thành phần ban huấn luyện SHB Đà Nẵng chuẩn bị V.League 2009.
Công thần một thuở của bóng đá Đà thành, HLV Lê Huỳnh Đức, vừa được lãnh đạo SHB Đà Nẵng tái bổ nhiệm vào vị trí ghế trưởng từ mùa giải tới. Ông thầy 46 tuổi đã tự tay chọn lựa các vị trí phó tướng ưng ý.
Theo đó, bộ ba Nguyễn Quốc Tuấn (từ HAGL), Trần Văn Thọ (U17 Đà Nẵng) và cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Nguyễn Việt Thắng (PVF) sẽ có mặt tại Hoà Xuân sát cánh cùng vị chiến lược gia giàu cá tính gốc Huế.
HLV Lê Huỳnh Đức.
HLV Lê Huỳnh Đức.
Tại V.League 2018, SHB Đà Nẵng đã chơi cực kỳ thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 9. Trước thềm mùa giải mới, lãnh đạo CLB đã quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Minh Phương, mở đường cho HLV Lê Huỳnh Đức trở lại sau một năm nghỉ ngơi, tham dự các khoá học kỹ thuật.
Trước đó, tướng Đức đã có 9 năm tham gia ban huấn luyện SHB Đà Nẵng, và gặt hái nhiều thành công lớn nhỏ cùng đội bóng. Tuy nhiên khoảng 3-4 năm trở lại đây, mọi chuyện đã khởi đi không còn suôn sẻ.
Đội hình chính ngày một luống tuổi, tuyến trẻ èo uột không cho ra lò nhiều tài năng mới, chưa kể tài chính không quá mạnh mẽ, tất cả đã cùng cộng hưởng khiến bóng đá Đà thành sa sút theo thời gian.
Tại V.League 2017, sau chuỗi trận đáng thất vọng, tướng Đức – người rất được lòng bầu Hiển và gần như “không thể đụng đến” ở Đà Nẵng bất ngờ công bố quyết định chia tay đội bóng để tự làm mới bản thân.
Dù nhận được nhiều lời mời, ông vẫn giữ nguyên ý định nghỉ ngơi, tập trung vào dự án học tập cá nhân. Đến khi đàn em Minh Phương thất sủng, cũng là lúc HLV Lê Huỳnh Đức quyết định trở lại với sân khấu.
Dù vậy, nhiệm vụ của cựu tiền đạo số 1 bóng đá Việt Nam thập niên 90 không hề đơn giản. Bóng đá Đà thành hiện tại không còn nhiều điều kiện ưu đãi như trước. Như đã nói ở trên, họ không còn tiềm lực tài chính quá tốt để thu hút cầu thủ sao số. Trong khi tuyến trẻ lại đang trong giai đoạn tái cơ cấu.
Trở lại băng ghế chỉ đạo, vị tướng họ Lê chủ yếu vẫn phải dựa vào kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng, khả năng “liệu cơm gắp mắm” để chọn lựa những cái tên phù hợp cho mùa giải 2019 sắp tới đây.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null