“Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với vai trò là chỉ huy đơn vị, Trung úy Khổng Minh Trang luôn phát huy sức trẻ

Trung úy Khổng Minh Trang (33 tuổi) - Phó Trưởng Công an xã, Phó Bí thư Đoàn xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) vinh dự là 1 trong 20 cá nhân trong toàn lực lượng Công an nhân dân vừa được Bộ Công an vinh danh và trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Với vai trò là chỉ huy đơn vị, Trung úy Khổng Minh Trang luôn phát huy sức trẻ, thường xuyên nắm bắt địa bàn, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, các đối tượng trong diện quản lý; quản lý nhân, hộ khẩu tại địa phương.

Trung úy Khổng Minh Trang chia sẻ: Xã Đăk Na là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, bà con chủ yếu làm nông nghiệp, gắn bó với rẫy rừng, nhận thức còn hạn chế. Do đó, bản thân phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương sâu sát đời sống, đến tận ngõ, gõ tận cửa để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, bà con thêm tin yêu lực lượng công an và trở thành mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm.

Trung úy Khổng Minh Trang (thứ 2 trái sang) luôn gần gũi, sâu sát đời sống người dân. Ảnh: T.T

Trung úy Khổng Minh Trang (thứ 2 trái sang) luôn gần gũi, sâu sát đời sống người dân. Ảnh: T.T

Trong quá trình công tác, anh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an huyện thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp phát căn cước công dân và quản lý cư trú như kiểm tra tạm trú, tạm vắng, nắm hộ, nắm người, nắm tình hình địa bàn; tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an ninh trật tự (ANTT); lập kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua, bán, vũ khí và pháo.

Bên cạnh đó, Trung úy Khổng Minh Trang chủ trì xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: Mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở khu dân cư và mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Đăk Na. Hai mô hình trên đã mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, giảm thiểu tỉ lệ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật trên địa bàn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, mô hình đưa vào hoạt động nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra truy xét, phục vụ cho việc giám sát hoạt động an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 678 đi qua địa bàn xã.

Trung úy Khổng Minh Trang là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, một chỉ huy đội xông xáo, nhiệt tình. Ảnh: TT

Trung úy Khổng Minh Trang là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, một chỉ huy đội xông xáo, nhiệt tình. Ảnh: TT

Trong năm 2023, xã được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, Ngày hội đã thu hút gần 800 người tham gia. Lực lượng Công an xã đã xây dựng điểm “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy gạo” và đổi được 28 khẩu súng, 3 con dao và nhiều súng săn tự tạo bắn bằng mũi tên sắt.

Trung úy Khổng Minh Trang còn là phó bí thư đoàn xã năng nổ. Trong năm 2023, anh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đoàn xã Đăk Na và chủ trì tổ chức 6 đợt tuyên truyền pháp luật về Luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về Đề án 06 cho hơn 2.000 lượt người dân, học sinh trên địa bàn.

Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã thông qua các chương trình Đồng hành cùng em đến trường, Ngày hội bánh chưng xanh. Qua đó, đã trao tặng gần 400 suất quà (350.000 đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 250 áo ấm, 130 chăn bông cho người dân; tặng 200 suất quà bánh kẹo, 20 xe đạp và nhiều suất học bổng cho các em học sinh, thiếu nhi.

Anh Trần Khánh Duy-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Trung úy Khổng Minh Trang là một chỉ huy xông xáo, nhiệt tình, là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Với những đóng góp tích cực, đồng chí Khổng Minh Trang đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong 3 năm liền (2021-2023) và nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2023, đồng chí Khổng Minh Trang vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương là “Gương Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc” và mới đây, lại tiếp tục vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.