Từ khóa: gìn giữ hòa bình

Tin tức sáng 2-9: Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Công an và Bộ đội phải là hai thanh kiếm, lá chắn gìn giữ hòa bình

Tin tức sáng 2-9: Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Công an và Bộ đội phải là hai thanh kiếm, lá chắn gìn giữ hòa bình

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Công an và Bộ đội phải là hai thanh kiếm, lá chắn gìn giữ hòa bình; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai trao 40 triệu đồng mua thẻ BHYT cho học sinh huyện Kbang; Pleiku: Kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy tại khu vực bến xe; Mang Yang là đơn vị tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện; Hội thi “Khách hàng trồng mía thông minh”.

Chuyện những nữ sĩ quan Việt Nam tại Phi Châu

Chuyện những nữ sĩ quan Việt Nam tại Phi Châu

Từ năm 2014 đến nay, hơn 500 lượt sĩ quan thuộc các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các Phái bộ của Liên hợp quốc (LHQ) tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, được LHQ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, Việt Nam tự hào là quốc gia có 13% số nữ quân nhân trên tổng số quân nhân tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sĩ quan trong Phái bộ GGHB LHQ là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới.

Lê Đình Huy với “sứ mệnh hòa bình”

Lê Đình Huy với “sứ mệnh hòa bình”

(GLO)- Khi có lệnh triệu tập tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan), Đại úy Lê Đình Huy (Lữ đoàn Thông tin 132) sẵn sàng gác lại mọi niềm riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Hiện anh là người duy nhất thuộc biên chế của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia thực thi sứ mệnh hòa bình quốc tế.
Việt-Pháp trao đổi chuyên môn công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt-Pháp trao đổi chuyên môn công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 25-6, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc trao đổi chuyên môn công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Pháp.
Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình

Ngày 29-8, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, dưới sự chủ trì của Ai Cập, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng Tám này, ​Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức buổi thảo luận mở với chủ đề “Các lực lượng gìn giữ hòa bình của ​Liên hợp quốc: Tiềm năng đóng góp đối với mục tiêu giữ vững hòa bình“.