Gia Lai: Xã hội hóa công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với nhiều cách làm thiết thực, các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.
Hàng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các nội dung liên quan về nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Sở xác định giúp người nghèo bằng giải pháp căn cơ là đào tạo nghề, tạo việc làm để có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (16-10 đến 16-11-2020), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động, qua đó kêu gọi cán bộ, nhân dân chung tay giúp người nghèo. Tại lễ phát động, 82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Việc làm ý nghĩa nhân văn này là để hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên. Tính từ ngày 17-10-2019 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã huy động được 10,3 tỷ đồng.
Từ số tiền huy động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã giải ngân xây mới 174 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 62 căn nhà, trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, giúp phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với kinh phí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh bạn hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội đã vận động quyên góp và trao tặng 1.600 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, Việt kiều nghèo tại Campuchia với tổng số tiền 867 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ hộ nghèo và gia đình chính sách làng Hà Nừng (xã Sơn Lang, huyện Kbang) làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Đinh Yến
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ hộ nghèo và gia đình chính sách làng Hà Nừng (xã Sơn Lang, huyện Kbang) làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Đinh Yến
Cùng với MTTQ, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: Mái ấm Công đoàn; tặng vé xe và quà cho công nhân đón Tết; hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho hộ nghèo… Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động phong phú, làm ấm lòng những hội viên nghèo, phụ nữ đơn thân như: mỗi chi hội phụ nữ hỗ trợ một hộ nghèo thoát nghèo bền vững; nắm gạo nghĩa tình; gian hàng không đồng-ai cần đến lấy; quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sản xuất; nhà tình thương...
Hội Chữ thập đỏ tỉnh với nhiều hoạt động hỗ trợ, cứu trợ thu hút nhiều Mạnh Thường Quân mở rộng lòng yêu thương, san sẻ với người nghèo qua các phong trào: hiến máu nhân đạo; mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo.
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Việc huy động nội lực đã tạo thêm điều kiện để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm theo kế hoạch đề ra hàng năm.
“Chính sách giảm nghèo của Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo sẽ có những thay đổi trong cách hỗ trợ hộ nghèo. Theo  đó, Nhà nước khuyến khích giảm nghèo từ sự nỗ lực vươn lên và nội lực. Vì có như vậy thì công tác giảm nghèo mới mang lại hiệu quả nhanh và bền vững. Mong rằng, cấp ủy, chính quyền tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng chính là nguồn lực to lớn giúp công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kế hoạch trong giai đoạn mới”-bà Rcom Sa Duyên nhấn mạnh.
MỸ LỆ

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null