Gia Lai: Cứu sản phụ nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang hiếm gặp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-9, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin: Ngày 10-9, các bác sĩ Khoa sản và các khoa liên quan đã cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị nhau cài răng lược độ 3 hiếm gặp, đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ và con.
Theo đó, sản phụ Lê Thị Hà (36 tuổi, trú tại xóm mới, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện ngày 3-9 để theo dõi. Chẩn đoán lúc vào viện thai 37,5 tuần, vị trí nhau tiền đạo trung tâm trên tiền sử bệnh nhân vết mổ đẻ cũ 2 lần. Ngày 10-9, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai. Quá trình phẫu thuật lấy thai phát hiện sản phụ bị nhau cài răng lược độ 3 (mức độ nặng nhất trong thể nhau cài răng lược), bánh nhau phần dưới xâm lấn ra hết vùng cơ tử cung đoạn eo, cổ lan ra mặt sau bàng quang nơi có nhiều mạch máu tăng sinh phức tạp, máu chảy ồ ạt, nguy hiểm tính mạng.
Bệnh viện tiến hành báo động đỏ nội viện, huy động các bác sĩ các chuyên khoa nhanh chóng hội chẩn và quyết định xử trí phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung thay vì bóc tách nhau và tiến hành thắt động mạch hạ vị. Với sự cố gắng và hướng xử trí tích cực, ca phẫu thuật thành công sau 150 phút căng thẳng. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền tổng cộng 7 đơn vị máu.
Qua đó, giúp sản phụ thoát nguy cơ tử vong do xuất huyết trầm trọng, bảo toàn tính mạng mẹ và con. Hiện sản phụ đang được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sức khỏe ổn định, bé gái chào đời nặng 3100 gram.
Bác sĩ Thảo thăm khám cho bệnh nhân Hà sau ca phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Thảo thăm khám cho bệnh nhân Hà sau ca phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện
Phó Trưởng khoa Sản Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, trường hợp bị nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang nếu việc chẩn đoán và xử trí không nhanh chóng, thận trọng, thì nguy cơ tử vong vô cùng lớn. Phẫu thuật chỉ nên thực hiện ở các bệnh viện chuyên khoa có đủ điều kiện và bác sỹ giàu kinh nghiệm. Tại Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã phẫu thuật thành công cho nhiều sản phụ bị nhau cài răng lược độ I, độ II; các trường hợp nhau cài răng lược độ III thường được chuyển tuyến trên. Tuy nhiên, trường hợp của sản phụ Hà trong quá trình phẫu thuật lấy thai mới phát hiện nhau cài răng lược độ III nhưng các bác sĩ đã nhanh chóng có hướng xử trí tích cực; trong đó phẫu thuật thắt động mạch hạ vị là một phẫu thuật đặc biệt ở những bệnh viện chuyên khoa tuyến trên nhưng cũng đã được triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần cứu sống bệnh nhân.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null