Gia Lai có 2 sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X-năm 2023. Lễ tuyên dương được tổ chức tại TP. Hà Nội.

Trong số 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc thuộc 51 dân tộc trên toàn quốc được tuyên dương, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân là em Rơ Lan Huyền và em Ksor Phuk (dân tộc Jrai).

Em Rơ Lan Huyền (thứ 2 từ phải qua) và em Ksor Phuk (bìa trái) vinh dự được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc. Ảnh: L.H

Em Rơ Lan Huyền (thứ 2 từ phải qua) và em Ksor Phuk (bìa trái) vinh dự được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc. Ảnh: L.H

Trong đó, em Rơ Lan Huyền (SN 2005) hiện đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. 3 năm theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai, em Huyền đều đạt thành tích học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt; đạt giải ba môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Em Huyền thi đậu Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với 27 điểm.

Em Ksor Phuk (SN 2001) hiện đang học năm 2 chuyên ngành Võ thuật tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Em Phuk đang là vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Phuk từng giành huy chương vàng môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2022; huy chương đồng Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; huy chương bạc giải vô địch Kickboxing miền Trung-Tây Nguyên năm 2023; huy chương đồng giải vô địch cúp Kickboxing toàn quốc năm 2023.

Em Ksor Phuk được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Đăng Toản

Em Ksor Phuk được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Đăng Toản

Em Huyền và em Phuk đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2023.

Lễ tuyên dương được Ủy ban Dân tộc phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm