Gia Lai: Chủ động giám sát dịch tễ, không để dịch lớn xảy ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Sở Y tế Gia Lai tổ chức diễn ra vào sáng 16-1, tại TP.Pleiku. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 có sự tham dự đầy đủ của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 có sự tham dự đầy đủ của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Theo Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2019, công tác y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan. Tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh được mở rộng về quy mô, từng bước phát triển các kỹ thuật, đẩy mạnh việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”. Công tác đấu thầu thuốc thực hiện theo đúng quy định và kịp tiến độ, đảm bảo cung ứng thuốc cho công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh; công tác xã hội hóa y tế triển khai tốt, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập. Ngành Y tế tỉnh cũng đã tăng cường hợp tác với TP.Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh…
Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; trong năm có sự gia tăng số ca mắc sởi, sốt rét, viêm não và sốt xuất huyết...; trong đó, có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; 1 trường hợp tử vong do cúm A (H1N1) và 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra…
Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị y tế tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Theo đó, ngành Y tế tỉnh phấn đấu giảm các ca mắc bệnh truyền nhiễm; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nhất là tuyến y tế cơ sở; tăng cường cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người bệnh; tổ chức tốt công tác đấu thầu thuốc; xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất tỉnh phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null