Gặp mặt cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-12, tại khách sạn Mường Thanh (TP. Pleiku), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, hội viên CCB qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các hội, đoàn thể của tỉnh; đại diện Binh Đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Cùng tham gia buổi gặp mặt có Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Nhương, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Kpă Ó; các đại biểu nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến tỉnh qua các thời kỳ cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 36 ngàn hội viên CCB trong tỉnh.

img-6566.jpg
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: P.L

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024). Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của CCB Việt Nam. Tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

Sau khi có Quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum đã ban hành Quyết định số 468-QĐ/TU ngày 1-3-1990 “về việc thành lập Hội CCB tỉnh Gia Lai-Kon Tum”. Đến tháng 11-1991, được đổi tên là Hội CCB tỉnh Gia Lai theo Quyết định chia tách 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, Hội CCB tỉnh có gần 2.500 hội viên, đến nay toàn tỉnh có 17 Hội CCB cấp huyện, 240 Hội cơ sở và 1.612 chi hội với hơn 36 ngàn hội viên.

Trải qua gần 35 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB tỉnh luôn nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ và chính quyền. Điểm nổi bật của CCB là vừa làm kinh tế để cải thiện đời sống cho gia đình, vừa tham gia phát triển kinh tế- xã hội và chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, tạo việc làm cho CCB, con em CCB và các đối tượng chính sách.

img-3308.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Ảnh: P.L

Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình do Trung ương và địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”…

Tổ chức Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ với các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: giao lưu văn hóa-văn nghệ, tọa đàm truyền thống, thăm các di tích lịch sử, thắp nến tri ân liệt sĩ và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ…

Gần 35 năm xây dựng, tổ chức Hội CCB các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển. Hội CCB tỉnh đã qua 7 lần Đại hội nhiệm kỳ và 7 lần Đại hội thi đua “CCB gương mẫu”, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Hội. Ghi nhận những đóng góp trên, Hội CCB tỉnh Gia Lai được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu, bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai.

img-3302.jpg
Một tiết mục văn nghệ do các hội viên Hội cựu chiến binh biểu diễn tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.L

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi về những kết quả mà Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất để Hội CCB tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null