Đông Nam Á trước cột mốc lịch sử tại vòng loại World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lần đầu tiên trong lịch sử, có thể có đến 3 đội Đông Nam Á giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Bóng đá Đông Nam Á từng có đại diện lọt vào vòng chung kết (VCK) một kỳ World Cup. Tại World Cup 1938, Indonesia khi đó với tên gọi Đông Ấn thuộc Hà Lan (Dutch East Indies) lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, càng về sau này, việc vượt qua vòng loại World Cup càng khó đối với các đội bóng khu vực này. Trong lịch sử, chưa lần nào Đông Nam Á có nhiều hơn 1 đại diện lọt vào vòng loại thứ 3 ở một kỳ vòng loại World Cup. Đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018, và sau đó là đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ nhập tịch Indonesia Ragnar Oratmangoen (trái) chơi nổi bật ở trận giao hữu gặp Tanzania. Ảnh: PSSI

Cầu thủ nhập tịch Indonesia Ragnar Oratmangoen (trái) chơi nổi bật ở trận giao hữu gặp Tanzania. Ảnh: PSSI

Ở World Cup 2026, do số đội tham dự VCK tăng lên (từ 32 lên 48 đội), số suất dành cho châu Á được tăng lên (từ 4 suất rưỡi lên 8 suất rưỡi), nên số đội Đông Nam Á có cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 cũng tăng lên. Cho đến lúc này, có 3 đội Đông Nam Á sở hữu cơ hội rất lớn để vào vòng loại thứ 3. Đội có cơ hội lớn nhất là Indonesia, hiện có 7 điểm, đứng nhì bảng F. Họ chỉ cần thắng 1 trận nữa, dễ nhất là thắng đội cuối bảng Philippines trên sân nhà ngày 11.6 là chắc chắn đi tiếp.

HLV Shin Tae-young dẫn dắt thành công bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-young dẫn dắt thành công bóng đá Indonesia.

Tiếp theo là Malaysia, đang đứng thứ 3 bảng D với 6 điểm, kém 2 đội dẫn đầu Kyrgyzstan và Oman 3 điểm. Tuy nhiên, Malaysia còn trận đối đầu với Kyrgyzstan ngày 6.6, sau đó gặp đội cuối bảng Đài Loan ngày 11.6. Toàn thắng cả hai trận này, Malaysia sẽ đi tiếp (cả Kyrgyzstan lẫn Đài Loan không đội nào quá mạnh so với Malaysia).

Đội còn lại là Thái Lan, đang đứng thứ 3 bảng C, với 4 điểm, kém đội nhì bảng Trung Quốc 3 điểm. Tuy nhiên, Thái Lan còn trận đối đầu trực tiếp với Trung Quốc ngày 6.6. Chỉ cần Thái Lan thắng Trung Quốc, sau đó thắng tiếp Singapore (ngày 11.6), họ sẽ vượt lên trên Trung Quốc, giành vé vào vòng loại thứ 3.

Trong trường hợp Indonesia, Thái Lan và Malaysia đều lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đấy sẽ là lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Thậm chí, ngay cả khi chỉ có 2 trong số 3 đội vừa nêu giành quyền đi tiếp, lịch sử vẫn gọi tên Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null