Đội tuyển Việt Nam được thưởng 2 tỉ đồng nếu thắng Thái Lan chung kết lượt đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngân hàng Lộc phát (LPBank) vừa công bố mức thưởng cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 với đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam được tin tưởng trước trận đánh lớn

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 2.1.2025. Màn chạm trán này sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận thứ 4 tại giải thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu trên sân Việt Trì. Ở 3 trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam đều giành thắng lợi: thắng Indonesia 1-0, thắng Myanmar 5-0 và Singapore 3-1.

Sát giờ thi đấu trận chung kết lượt đi với Thái Lan, ngân hàng LPBank thông báo sẽ thưởng 2 tỉ đồng nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan. Động thái này vô cùng thiết thực và chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự khích lệ trước trận chung kết AFF Cup với Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự khích lệ trước trận chung kết AFF Cup với Thái Lan

Trước khi ngân hàng LPBank công bố mức thưởng trên, đội tuyển Việt Nam cũng đã nhận được sự khích lệ rất lớn từ các đơn vị khác. Trước trận bán kết lượt về trên sân Việt Trì, doanh nhân Nguyễn Văn Đệ đã thưởng cho tuyển Việt Nam 500 triệu đồng để khích lệ tinh thần. Sau khi giành chiến thắng (29.12), đội tiếp tục nhận 1 tỉ đồng từ công ty Acecook Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Ngân hàng SHB thông báo, nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại được Thái Lan, lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, đơn vị này sẽ trao thưởng 2 tỉ đồng nhằm khích lệ tinh thần cầu thủ và ban huấn luyện.

Ngoài những mức thưởng trên, với việc lọt vào chung kết, "mưa tiền thưởng" đang đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) treo thưởng 300.000 USD (hơn 7,6 tỉ đồng) cho đội vô địch, còn á quân sẽ nhận 100.000 USD (hơn 2,5 tỉ đồng).

HLV Kim Sang-sik phát biểu: “Với tôi, đội tuyển Thái Lan là ngọn núi cao, nhưng tôi nghĩ không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để chinh phục và cắm cờ ngọn núi đó, và tôi tin chúng tôi sẽ làm được”.

Theo Văn Trình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null