Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tổn thất nặng nề trước Asian Cup 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Iraq bất ngờ dính tổn thất nặng nề trước thềm Asian Cup 2019 khi chân sút đình đám Justin Meram cùng nhiều trụ cột quan trọng dính chấn thương.
Đội tuyển Iraq đang gặp vấn đề nhất định về nhân sự trước thềm Asian Cup 2019. Vào đầu tháng này, họ đã nhận tin không vui khi hai tuyển thủ Fahad Talib (thủ môn) và Amjad Radhi (tiền đạo), những cầu thủ thuộc biên chế CLB Al-Jawiya đã nhận án phạt cấm thi đấu từ LĐBĐ châu Á vì dương tính với doping.
 
Chân sút chủ lực của Iraq, Justin Meram không thể tham dự Asian Cup 2019 vì chấn thương
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Ngày hôm qua, đội tuyển Iraq thông báo không có sự phục vụ của chân sút đình đám Justin Meram, người đang khoác áo CLB Columbus Crew tại giải vô địch nhà nghề Mỹ (MLS) ở Asian Cup 2019. Lý do cầu thủ này đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Bên cạnh đó, hậu vệ Mustafa Nadhim cũng vắng mặt vì lý do tương tự.
Việc thiếu vắng Justin Meram là tổn thất quá lớn với Iraq. Cầu thủ này sinh ra ở Mỹ và là trụ cột của CLB Columbus cũng như đội tuyển Iraq. Với việc Justin Meram không tham dự Asian Cup 2019, HLV Srecko Katanec sẽ phải đau đầu tìm người thay thế.
Trong thành phần đội tuyển Iraq tham dự giải đấu, đáng chú ý nhất là cầu thủ Ali Adnan, người được mệnh danh là Gareth Bale của châu Á. Cầu thủ này đang thi đấu cho CLB Atalanta ở Serie A theo hợp đồng cho mượn từ Udinese. Ngoài ra, họ còn có một cầu thủ khác thi đấu ở châu Âu là tiền vệ Osama Rashid, người khoác áo Santa Clara ở giải Bồ Đào Nha.
Đội tuyển Iraq cũng triệu tập tới 8 cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á vào đầu năm (thua Việt Nam ở vòng tứ kết) như Ayman Hussein hay Alaa Mhawi, những người đã ghi 3 bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam.
Ở Asian Cup 2019, Iraq nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Iran và Yemen. Mục tiêu trước mắt của nhà vô địch Asian Cup 2007 là vượt qua vòng bảng.
Danh sách sơ bộ của đội tuyển Iraq tham dự Asian Cup 2019:
Thủ môn: Jalal Hassan, Mohammed Gassid, Mohammed Hameed
Hậu vệ: Waleed Salem, Sameh Saeed, Alaa Mhawi, Ahmed Ibrahim, Ali Faez, Rebin Sulaka, Ahmed Abdul-Ridha, Saad Natiq, Ali Adnan, Frans Dhia Putros
Tiền vệ: Humam Tariq, Ahmed Yasin, Safaa Hadi, Bashar Rasan, Osama Rashid, Amjad Attwan, Mahdi Kamel, Hussein Ali, Ali Husni

Tiền đạo: Mohanad Ali, Mohanad Abdul-Raheem, Ayman Hussein, Mohammed Dawood, Alaa Abbas

H.Long (Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null