Đêm bạo loạn thứ 5 ở Pháp: Binh sĩ tới các thành phố điểm nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chức Pháp ngày 1-7 gửi thêm binh sĩ đến các thành phố điểm nóng để đối phó các cuộc biểu tình trong đêm bạo loạn thứ năm liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên do vi phạm giao thông ở ngoại ô Paris.

Từ ngày 30-6 đến ngày 1-7, cảnh sát đã bắt giữ 1.311 người, con số cao nhất kể từ khi các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát. Tổng cộng hơn 2.400 người đã bị bắt sau 5 ngày bạo loạn.

Những người quá khích đã đập phá các cửa hàng và tòa nhà công cộng ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Pháp. Những nhóm người này thường gồm thanh thiếu niên được tổ chức trên mạng xã hội và trang bị pháo hoa.

Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi các bậc cha mẹ chịu trách nhiệm về những kẻ bạo loạn ở tuổi vị thành niên, một phần ba trong số đó là "trẻ hoặc rất trẻ". Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti trước đó cho biết 30% những người bị bắt là trẻ vị thành niên, còn Bộ trưởng Nội vụ Darmanin cho biết độ tuổi trung bình của những người bị bắt là 17.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hơn 700 cửa hàng, siêu thị, nhà hàng và ngân hàng đã bị "cướp bóc và thậm chí bị thiêu rụi" kể từ ngày 27-6.

Đêm bạo loạn thứ 5 ở Pháp: Binh sĩ tới các thành phố điểm nóng - Ảnh 1.

Tình hình ở Pháp đêm 1-7 đã dịu hơn so với 4 ngày trước đó. Ảnh: AP

Tình hình ở Pháp đêm 1-7 đã dịu hơn so với 4 ngày trước đó nhưng vẫn còn một số căng thẳng ở trung tâm thủ đô Paris và các vụ đụng độ lẻ tẻ ở các địa phương khác.

Tại Paris, cảnh sát đã tăng cường an ninh tại đại lộ Champs Elysees mang tính biểu tượng của thành phố sau khi có lời kêu gọi tụ tập trên mạng xã hội.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để chống lại những kẻ bạo loạn ở đường phố chính của TP Marseille vào chạng vạng tối 1-7. Trong khi tại TP Lyon, cảnh sát triển khai các xe bọc thép chở quân và một máy bay trực thăng.

Đêm bạo loạn thứ 5 ở Pháp: Binh sĩ tới các thành phố điểm nóng - Ảnh 2.

Ô tô cháy ở Nanterre, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 1-7. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết sẽ triển khai 45.000 cảnh sát từ đêm 1-7 tới đầu ngày 2-7. Lực lượng và thiết bị an ninh đã gửi tới TP Lyon, Grenoble và Marseille.

Khoảng 7.000 cảnh sát sẽ túc trực ở thủ đô Paris và khu vực lân cận. Bộ trưởng Darmanin nói sẽ tăng cường cảnh sát để "khôi phục hoàn toàn trật tự". Một số khu vực đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm.

Xe buýt và xe điện ở Pháp đã ngừng chạy sau 21 giờ. Chính quyền các địa phương tuyên bố cấm biểu tình, cấm bán pháo hoa lớn và chất lỏng dễ cháy.

Đêm bạo loạn thứ 5 ở Pháp: Binh sĩ tới các thành phố điểm nóng - Ảnh 3.

Từ ngày 30-6 đến ngày 1-7, cảnh sát đã bắt giữ 1.311 người. Ảnh: Reuters

Do tình hình biểu tình bạo lực trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2-7. Chính phủ Đức thông báo rằng ông Macron đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và thông báo về tình hình ở đất nước mình.

Biểu tình bạo loạn bùng phát trong những ngày qua ở Pháp sau vụ cảnh sát sáng 27-6 bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, được xác định tên Nahel, vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông.

Tang lễ của Nahel bắt đầu ngày 1-7, hàng trăm người đã xếp hàng để vào nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris, để dự tang lễ. Lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Mont Valerien trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null