Đà Nẵng: Nữ 'đệ tử' cùng 'sư phụ' bày mưu lừa đảo bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khanh dẫn bạn là N. đến am thờ của 'sư phụ' Nguyễn Gia Thuận tại Khánh Hòa cúng bái. Sau đó, Khanh, Thuận lại dàn dựng để lừa N. trong vụ mua bán căn hộ.

Ngày 27.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "sư phụ" và nữ "đệ tử" lừa đảo đồng đạo. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh (30 tuổi, ngụ 60 Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù, Nguyễn Gia Thuận (22 tuổi, ngụ thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) 3 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khanh còn bị tuyên phạt thêm 2 năm tù về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 9 năm tù.

Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh trước tòa

Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh trước tòa

Thuận tự xưng là "cậu", "sư phụ", có am thờ tại Khánh Hòa. Khanh thường xuyên đến để cúng bái, Thuận gọi Khanh là "con", "đệ tử".

Năm 2018, Khanh dẫn bạn là chị K.N. (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vào am của Thuận để cùng sinh hoạt tín ngưỡng.

Theo cáo trạng, năm 2019, Khanh vay mượn làm đáo hạn ngân hàng cho nhiều người dẫn đến nợ nần. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Khanh thông đồng cùng Thuận để lừa đảo N.

Nguyễn Gia Thuận trước tòa

Nguyễn Gia Thuận trước tòa

Thuận biết rõ Khanh lừa đảo nhưng vẫn tiếp tay. Khanh đưa thông tin gian dối về việc căn hộ nhà ở xã hội An Trung (Blue House, đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bán giá 750 triệu đồng. Trong đó, giá căn hộ là 500 triệu đồng, còn 250 triệu đồng là tiền "lót tay" do mẹ chồng của Khanh có suất ưu đãi.

Khanh dẫn chứng trước đó được mẹ chồng mua cho căn hộ tương tự nên chị N. tin tưởng. Khanh, Thuận mạo danh kế toán trưởng, trưởng ban quản lý dự án Công ty CP Đức Mạnh (chủ đầu tư chung cư), đặt làm giả giấy tờ công ty này, giả chữ ký giám đốc, tạo tài khoản Zalo mạo danh người của công ty để trao đổi với chị N., qua đó lừa đảo chị này gần 970 triệu đồng.

Hai bị cáo bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên án

Hai bị cáo bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên án

Số tiền cao hơn thỏa thuận ban đầu do Khanh, Thuận bịa ra các lý do cần lo lót các thủ tục, nhờ người giúp đỡ phê duyệt nhanh các giấy tờ…

Để chị N. tin tưởng, Khanh, Thuận liên tục dựng chuyện và đóng giả người mua lại căn hộ của chị N. với giá ngày càng tăng dần, từ đó thúc giục chị N. nộp thêm tiền để sớm nhận được căn hộ.

Thậm chí, Khanh còn nói dối, dọa chị N. bị Sở Xây dựng phát hiện mua bán trái phép căn hộ nhà ở xã hội để ép chị phải đưa tiền chung chi.

Thuận nhờ một "đệ tử" khác nhận tiền lừa đảo từ chị N. Sau mỗi lần nhận tiền, Thuận hỏi Khanh trích lại tiền để cúng bái; cả hai thống nhất các khoản để Thuận trừ ra, chuyển số tiền còn lại cho Khanh.

Khanh còn đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp để lừa đảo, vay của chị C.H. (37 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 8 triệu đồng vào tháng 4.2022.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null