Cơ hội nào để U.23 Việt Nam giành vé dự Olympic?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VCK U.23 châu Á là đấu trường quan trọng của bóng đá VN trong năm 2024. HLV Troussier cũng đã thể hiện rõ tham vọng cùng U.23 Việt Nam (VN) nỗ lực giành một suất góp mặt ở Olympic Paris.

U.23 VN VỚI BỘ KHUNG ĐỘI TUYỂN

Có thể nói, một trong những dấu ấn lớn nhất của HLV Troussier trong năm 2023 chính là phát hiện và mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Không phải tự nhiên mà vị HLV người Pháp chấp nhận mạo hiểm, bỏ ngoài tai những luồng ý kiến trái chiều để sử dụng nhiều cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau một cách thường xuyên trên đội tuyển VN. Cũng không phải tự nhiên mà "phù thủy trắng" đề nghị thành lập 2 đội tuyển U.23 VN (một đội do chính ông Troussier quản lý và đội còn lại do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt), rồi thống nhất với VFF đưa lứa cầu thủ mới 19 - 20 tuổi dự đấu trường ASIAD 19.

Đình Bắc (trái) chơi ngày càng hay dưới thời HLV Troussier

Đình Bắc (trái) chơi ngày càng hay dưới thời HLV Troussier

Hơn ai hết, HLV Troussier hiểu rõ mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào. Và việc tích cực tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được ra sân tối đa đã ít nhiều mang đến "thành tựu". Không khó để nhận ra rằng, hình hài của đội tuyển quốc gia hiện tại đang chứa bộ khung chính của U.23 VN. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Tất cả các tuyến của đội tuyển VN đều có cầu thủ trẻ, từ trung vệ Tuấn Tài, hậu vệ cánh Minh Trọng, tiền vệ Thái Sơn, Văn Khang và tiền đạo Đình Bắc… Với cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là phải được đá nhiều. Khi được đá nhiều, đặc biệt là ở đội tuyển, họ sẽ trưởng thành nhanh hơn".

"MỤC TIÊU OLYMPIC LÀ CỰC KHÓ"

VCK U.23 châu Á 2024 cũng là vòng loại Olympic Paris. Ba đội mạnh nhất giải U.23 châu Á sẽ cầm trên tay tấm vé trực tiếp đến Pháp vào mùa hè năm nay, trong khi đội đứng thứ 4 sẽ đá trận play-off liên lục địa với đại diện của châu Phi. U.23 VN nằm ở bảng D với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Trên lý thuyết, mục tiêu đi tiếp vào vòng trong là khả quan với thầy trò HLV Troussier. Tuy nhiên, để chạm tay đến suất dự thế vận hội lại là một chuyện khác.

Theo BLV Quang Tùng, mục tiêu Olympic là cực khó đối với U.23 VN, nhưng không phải là không có hy vọng: "Lứa U.23 này đã làm việc với HLV Troussier rất nhiều, nên sẽ thấm nhuần về triết lý chơi bóng. Việc được trao cơ hội ở đội tuyển cũng là liều thuốc kích thích để cầu thủ trẻ có thêm tự tin và thể hiện được sự đĩnh đạc. Với sự chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn có thể trông chờ vào một lối chơi có bản sắc, đường nét và được tổ chức tốt của U.23 VN. Bên cạnh đó, cấp độ bóng đá trẻ luôn chứa nhiều sai số, bất ngờ dễ xảy ra". BLV Quang Tùng cho biết U.23 VN trước mắt phải giải quyết tốt vòng bảng và tranh ngôi nhất với Uzbekistan để tránh gặp đối thủ rất mạnh ở tứ kết, rồi mới có thể nghĩ xa hơn.

Chưa thể vươn tầm châu Á

BLV Quang Tùng phân tích: "HLV Troussier vẫn đang kiên trì với chiến lược đường dài, bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ và tình hình đang ổn dần lên. Điều lớn nhất mà chúng ta thu được là trải nghiệm của cầu thủ trẻ. Sự tích lũy cần thiết là có, nhưng thành công thì chưa chắc. Nếu chúng ta đầu tư thì chắc chắn các đội khác cũng vậy, thậm chí họ còn đầu tư nhiều hơn, khi giải U.23 châu Á là vòng loại Olympic Paris. Trong khi đó, bóng đá VN trên thực tế vẫn chưa thể vươn tầm châu Á".

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null