Chư Păh ưu tiên đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các dự án hỗ trợ nhà ở; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Năm 2022, thực hiện Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, huyện Chư Păh triển khai hỗ trợ xây nhà mới cho 118 hộ nghèo ở các xã: Ia Kreng, Ia Phí, Hà Tây, Ia Ka, Đak Tơ Ve, Chư Đang Ya, Ia Khươl, Ia Mơ Nông, Hòa Phú, Nghĩa Hưng, Ia Nhin và thị trấn Ia Ly. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành 115/118 căn nhà. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cho 114 hộ vay vốn (40 triệu đồng/hộ) để phát triển kinh tế.

Ia Kreng là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Toàn xã có 571 hộ/2.071 khẩu, trong đó, người DTTS chiếm gần 97,4%. Xã hiện còn 311 hộ nghèo (chiếm 54,5%) và 165 hộ cận nghèo (chiếm 28,89%); thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/năm. Đời sống người dân còn khó khăn, nhất là về nhà ở. Khi có dự án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, UBND xã đã thông báo đến các thôn, làng để tổ chức họp, bình xét.

Theo đó, năm 2022, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, xã đã triển khai xây dựng nhà cho 37 hộ nghèo. Anh Ksor Kaoh (làng Dôch 1) cho hay: “Vừa rồi, được sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi đã làm được căn nhà mới. Có chỗ ở ổn định, gia đình yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.

Người dân xã Đak Tơ Ver được hỗ trợ cây mắc ca để trồng xen trong vườn cà phê nhằm nâng cao thu nhập. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Đak Tơ Ver được hỗ trợ cây mắc ca để trồng xen trong vườn cà phê nhằm nâng cao thu nhập. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Rơ Châm Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Kreng: Qua rà soát, giai đoạn 2021-2025, xã có 179 hộ còn khó khăn về nhà ở (68 hộ cần sửa chữa, 111 hộ làm mới). Đến nay, xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 34 căn nhà; 3 căn nhà chưa làm xong do người dân thiếu tiền đối ứng. Thời gian qua, được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, diện mạo nông thôn của xã đã đổi thay, đời sống người dân được cải thiện.

Tại xã Đak Tơ Ve, gia đình chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk) là 1 trong 8 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới trong năm 2022. Ngôi nhà của gia đình chị có diện tích khoảng 50 m2, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Chị Nhi cho hay: “Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 3 năm, cha mẹ cho ra ở riêng nhưng không có điều kiện làm nhà. Nay được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, vợ chồng tôi bảo ban nhau cố gắng làm ăn để sớm vươn lên thoát nghèo”.

Chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk, xã Đak Tơ Ve) bên ngôi nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Lê Nam

Chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk, xã Đak Tơ Ve) bên ngôi nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Lê Nam

Ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ve-cho biết: Toàn xã còn 167 hộ nghèo (chiếm 26,63%), 139 hộ cận nghèo (chiếm 22,16%). “Năm 2022, xã đã triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho 8 hộ nghèo trên địa bàn làm gần 1 km đường giao thông nội đồng làng Om với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Năm 2023, UBND xã tiếp tục hỗ trợ 50 bồn nước sinh hoạt cho người dân (3 triệu đồng/hộ), hỗ trợ làm nhà cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở và làm gần 400 m đường từ làng Krăh nối sang làng Om. Đồng thời, xã triển khai hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề”-ông Văn nói.

Ngoài ra, huyện Chư Păh đã triển khai các dự án như: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS; quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù…

Trao đổi với P.V, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Chư Păh có 73 thôn, làng vùng đồng bào DTTS. Cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng; còn 1.842 hộ nghèo (chiếm 9,84%), trong đó có 1.742 hộ nghèo là đồng bào DTTS (chiếm 16,41%); 3.260 hộ cận nghèo (chiếm 15,83%), trong đó có 2.715 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS (chiếm 25,73 %). “Trong giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1,5% trở lên, trong đó, các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân đạt 3% trở lên/năm; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong năm 2023, huyện phấn đấu giải quyết cho 100% số hộ DTTS thiếu nhà ở, đất sản xuất theo kế hoạch giao; hoàn thành các công trình giao thông nông thôn tại 4 xã và 12 làng đặc biệt khó khăn nhằm góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS”-Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

null