Chiêu trò vận chuyển ma túy bằng chuyển phát nhanh ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, cơ quan này đã triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh.
 

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.Hà Nội khi làm nhiệm vụ địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải (SN 1998, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) mua bán trái phép chất ma túy.

Nhà chức trách thu giữ tang vật gồm 1 thùng các tông, trong đó có 6 hộp sắt hình tròn màu trắng, có chữ FIVE STAR, đều chứa "Thảo mộc khô".


 

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt quả tang giấu cần sa trong lô sữa.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt quả tang giấu cần sa trong lô sữa.


Qua giám định sơ bộ, đó là ma túy loại cần sa, có tổng khối lượng 748,750 gram.

Đối với Nguyễn Thanh Hải, cơ quan chức năng qua xét nghiệm ma túy với thanh niên này, xác định dương tính với chất ma túy.

Nguyễn Thanh Hải khai nhận vừa đến Công ty chuyển phát nhanh "Giao hàng tiết kiệm", tại địa chỉ 962 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nhận thùng hàng chứa ma túy cần sa mang về bán kiếm lời.

Theo Công an TP.Hà Nội, đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh từ nước ngoài vào nội địa.

Hải là một trong nhóm đối tượng có liên quan. Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

https://danviet.vn/chieu-tro-van-chuyen-ma-tuy-bang-chuyen-phat-nhanh-o-ha-noi-20210224201024759.htm
 

Theo Phạm Hiệp (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null