Cơ sở làm hàng OCOP ở Gia Lai vào vụ Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp làm hàng OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh sản xuất các loại thực phẩm đặc trưng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất hàng OCOP trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường. Chị Lý Anh Thư-đại diện cơ sở bò một nắng Tý Vân (huyện Krông Pa) cho biết: Cơ sở hiện có các sản phẩm như bò một nắng, ba rọi heo một nắng, khô bò sợi, bò gác bếp, sườn heo một nắng. Từ giữa tháng 11, cơ sở đã bắt đầu hợp đồng với các lò mổ tăng sản lượng nhập hàng nguyên liệu. Cùng với đó, cơ sở thuê thêm nhân công thời vụ để đảm bảo cho hoạt động sản xuất vụ Tết. Hiện giá nguyên liệu đã nhích lên nhưng cơ sở vẫn giữ ổn định giá bán ra thị trường cho các đầu mối. “Hiện nay, các sản phẩm như bò một nắng, ba rọi heo một nắng của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh nên sản lượng tiêu thụ khá mạnh. Dự kiến tháng cận Tết, sản lượng tiêu thụ sẽ tăng gấp 3-5 lần so với tháng bình thường. Ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịp Tết, cơ sở còn làm thêm túi giấy, hộp giấy để tăng thêm sự bắt mắt cho khách hàng mua làm quà tặng”-chị Thư chia sẻ.
Cũng đang tất bật làm hàng Tết để chuẩn bị giao cho các đại lý, chị Đỗ Thị Thu Hằng-Chủ cơ sở sản xuất mắc ca Gia Lai Phương Linh (huyện Kbang) cho hay: “Tết là thời điểm tiêu thụ hàng mắc ca rất mạnh. Do đó, từ những tháng trước, cơ sở đã thu mua hạt tươi về bảo quản trong kho lạnh, khi có đơn hàng chỉ cần đem ra sấy. Từ khi đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, cơ sở có thêm nhiều cơ hội để phát triển thị trường ra một số tỉnh, thành trong cả nước với sản lượng tiêu thụ khoảng 10 tấn/năm”. Theo chị Hằng, trung bình mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ khoảng vài tạ mắc ca. Nhưng dịp Tết, dự kiến sản lượng tiêu thụ sẽ đạt khoảng 4 tấn. Ngoài mắc ca sấy nứt, cơ sở còn có sản phẩm nhân mắc ca, tinh dầu hạt mắc ca đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai chuẩn bị nhiều mẫu giỏ quà Tết hàng OCOP  nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Ảnh: Vũ Thảo
Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai chuẩn bị nhiều mẫu giỏ quà Tết hàng OCOP nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Ảnh: Vũ Thảo
Đến nay, toàn tỉnh đã có 214 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao của 116 chủ thể. Các sản phẩm OCOP đa dạng từ cà phê, hồ tiêu, mật ong, măng le, gạo, bò khô, trà, chanh dây, mắc ca, sản phẩm từ dược liệu… Sản phẩm được chứng nhận OCOP là căn cứ giúp người tiêu dùng tin cậy, an tâm về chất lượng. Nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng tốt đã và đang từng bước khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh.   
Hiện nay, các sản phẩm OCOP của tỉnh rất đa dạng góp phần tăng thêm sự chọn lựa cho khách hàng trong giỏ quà Tết. Đây cũng là cơ hội để quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên thị trường. Ông Vũ Ngọc Hưng (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mọi năm, tôi thường đến các cửa hàng tạp hóa để chọn giỏ quà Tết gói sẵn biếu tặng khách hàng, đối tác. Năm nay, qua lời giới thiệu của bạn bè về các giỏ quà Tết đặc sản của địa phương mình như rượu đinh lăng, hạt mắc ca, bò khô, đông trùng hạ thảo, tổ yến với giá dao động từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/giỏ, tôi thấy rất hợp lý nên đã đặt gói theo yêu cầu. Đây vừa là sản phẩm đạt chứng nhận, lại tốt cho sức khỏe nên thích hợp biếu tặng trong dịp Tết”.
Theo ông Võ Thành Tuân-Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai, tại 2 cửa hàng bán sản phẩm OCOP của Công ty ở TP. Pleiku và huyện Chư Pưh đã trưng bày các giỏ quà Tết với giá dao động từ 300 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/giỏ. Mỗi giỏ thường có 5-7 mặt hàng OCOP khác nhau, tùy theo trị giá và yêu cầu của khách. Để đa dạng giỏ quà, trong danh sách món hàng, Công ty có thể thêm sản phẩm bánh kẹo, bia theo yêu cầu. “Thông thường, thời điểm này, các doanh nghiệp, đơn vị đã chốt số lượng đơn đặt hàng. Với sự ưa chuộng các sản phẩm đặc trưng của địa phương trong các giỏ quà biếu tặng, dự kiến năm nay, lượng tiêu thụ sẽ tăng nhiều so với năm ngoái với khoảng 700 giỏ quà Tết mang hương vị đặc trưng của Gia Lai”-ông Tuân cho biết thêm.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.