Thường trực Thành ủy Pleiku đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-8, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố năm 2022. 
Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku. Cùng dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thành phố; Thường trực Đảng ủy 22 xã, phường cùng 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân giải đáp các thắc mắc của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân giải đáp các thắc mắc của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Lài
Tại buổi đối thoại, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đoàn viên thanh niên thành phố đã đặt 21 câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề: kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch trên địa bàn thành phố và kế hoạch xây dựng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; nguồn vốn vay giúp người trẻ khởi nghiệp mà không cần phải thế chấp tài sản; giải pháp hỗ trợ thanh niên trong kinh doanh, buôn bán online; đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi; những định hướng của thành phố trong thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê hương sau ảnh hưởng bới dịch Covid-19…
Các nội dung đoàn viên, thanh niên nêu tại buổi đối thoại được Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị giải đáp cặn kẽ. Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: Buổi đối thoại là cơ hội để Thường trực Thành ủy trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất đối với việc thực hiện một số chính sách có tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của thanh niên; những vấn đề nóng, bức xúc, nổi cộm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh tại cơ sở hoặc đề xuất với cấp trên nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp. Những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến các ban, ngành đã được giải đáp ngay tại buổi đối thoại. Đối với các vấn đề chưa thể trả lời ngay trong buổi đối thoại, đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp, trả lời bằng văn bản để giải quyết các vấn đề, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên. 
Quang cảnh chương trình đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh chương trình đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị: Tổ chức Đoàn các cấp trong thành phố phải thực sự đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hoạt động cách mạng; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia sinh hoạt và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Mỗi cán bộ Đoàn và từng đồng chí đoàn viên phải luôn cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.