Quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, các cấp Công đoàn luôn tích cực phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang quản lý 22 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: 17 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 5 Công đoàn ngành và tương đương, có 1.681 Công đoàn cơ sở với 53.222 đoàn viên/54.689 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ). Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai nhiều giải pháp để phát triển đảng viên trong đoàn viên, CNVC-LĐ. Tính từ năm 2021 đến nay, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 2.959 đoàn viên ưu tú để các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Trong đó, 1.259 trường hợp đã được kết nạp vào Đảng.

 Đảng bộ Công ty TNHH phát triển cao su Hoàng Anh Mang Yang K kết nạp đảng viên. Ảnh: Phạm Mến
Đảng bộ Công ty TNHH phát triển cao su Hoàng Anh Mang Yang K kết nạp đảng viên. Ảnh: Phạm Mến


Bà Phạm Thị Mến-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho hay: Đảng bộ Công ty hiện có 236 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng bộ, Công đoàn Công ty luôn chú trọng phát triển đảng viên mới trong đoàn viên Công đoàn. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu phấn đấu phát triển đảng viên mới đạt 4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Để triển khai thực hiện nghị quyết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cùng Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Đồng thời, bằng nhiều hình thức, Công đoàn tổ chức các buổi truyền thông giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong lao động công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, CNVC-LĐ. Kết quả, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công ty đã giới thiệu 219 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ xem xét và kết nạp được 22 đảng viên.

“Để phát triển đảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn, triển khai đến từng chi bộ trực thuộc; phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn phát triển đảng viên mới của đơn vị còn ít, đội ngũ lao động trẻ giảm dần, lao động lớn tuổi có phần ngại phấn đấu”-bà Mến chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Như Kiên-Chủ tịch LĐLĐ huyện Mang Yang-cho biết: Từ năm 2021 đến nay, các cấp Công đoàn cơ sở trong huyện đã giới thiệu 136 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét và kết nạp 48 đảng viên. “Việc vận động, rèn luyện để đoàn viên Công đoàn phấn đấu trở thành đảng viên ở khối hành chính sự nghiệp được cấp ủy Đảng chỉ đạo, quan tâm sâu sát nên đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, ở khối sản xuất kinh doanh, nhất là khu vực ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động không ổn định, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên chưa chú trọng việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên hoặc cử quần chúng ưu tú, đoàn viên Công đoàn tham gia học tập, bồi dưỡng nhận thức về Đảng”-ông Kiên thông tin.

Trao đổi với P.V, bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho hay: Phát triển đảng viên trong đoàn viên, CNVC-LĐ là nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh. Vì thế, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đảng viên trong đoàn viên; tích cực thành lập Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, CNVC-LĐ. Các cấp Công đoàn cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực giúp người lao động hăng hái tham gia và phấn đấu vào Đảng. Tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở đặc biệt lưu ý đoàn viên đang làm việc tại các khu vực sản xuất kinh doanh để kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh giữa người lao động với chủ doanh nghiệp, giúp củng cố niềm tin, vị trí của tổ chức Công đoàn với người lao động.

“Chúng tôi xác định tổ chức Công đoàn có vững mạnh, tập hợp, thu hút đông đoàn viên mới tạo thuận lợi cho việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công đoàn cơ sở chủ động rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng để kịp thời tham mưu với tổ chức Đảng cấp trên thành lập tổ chức Đảng trong những doanh nghiệp này. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã phát triển mới 14 Công đoàn cơ sở có từ 25 lao động trở lên và kết nạp mới 1.352 đoàn viên. Đây là những giải pháp thiết thực để phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh”-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh.

 

 ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.