Đón người tự phát về từ vùng dịch: Nhiều khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, nhiều công dân Gia Lai ở vùng dịch ồ ạt trở về tỉnh theo nhiều cách, nhất là đi bằng xe máy. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng-chống dịch.
Các khu cách ly quá tải
Tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, hàng ngày, lực lượng chức năng phải căng mình kiểm soát hàng ngàn lượt người và phương tiện qua chốt, trong đó có khoảng 500-700 người trở về tỉnh. Số người về đông, các khu cách ly dù mới đi vào hoạt động cũng đã nhanh chóng lấp đầy. Việc khảo sát và trưng dụng các khu cách ly mới đã được tính tới nhưng nếu số người về tỉnh quá đông như hiện nay thì khả năng quá tải là không tránh khỏi.  
Đoàn công dân Gia Lai được hộ tống đi huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Quang Tấn
Công dân Gia Lai được hộ tống đi huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Quang Tấn

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt 29 khu cách ly tập trung với khả năng cách ly tập trung cho khoảng 6.200 người. Hiện đã có gần 5.600 người đang thực hiện cách ly tập trung tại các điểm này. Trước tình hình người về từ vùng dịch tăng cao, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, trưng dụng các trường dân tộc nội trú để bổ sung cơ sở vật chất, trang bị bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly. “Hiện các trường dân tộc nội trú đủ điều kiện làm khu cách ly đều đã lấp đầy. Muốn mở rộng thêm các trường còn lại thì gặp khó khăn vì hầu hết không đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát và trưng dụng, mở rộng thêm các khu cách ly để đảm bảo đủ chỗ cách ly cho người dân thời gian tới”-Đại tá Dũng nói.

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Huy-Chỉ huy khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Khu cách ly trung tâm có sức chứa 460 người và đã tiếp nhận 460 công dân cách ly tại đây. Đơn vị bố trí sắp xếp đảm bảo điều kiện ăn ở cho công dân, cùng với kết hợp việc tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định vệ sinh phòng dịch; phối hợp với lực lượng Công an, y tế đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo. “Tuy nhiên, khu cách ly trung tâm đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người từ vùng dịch về. Số trường hợp này đều đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly, điều trị theo quy định. Những người ở cùng phòng với các trường hợp trên sau đó được cách ly khu riêng và tiếp tục theo dõi chặt chẽ”-Đại úy Huy cho hay.
Đoàn công dân Gia Lai được hộ tống đi huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Quang Tấn
Người dân từ các vùng dịch ồ ạt về tỉnh khiến các khu cách ly tập trung quá tải trong thời gian gần đây. Ảnh: Như Nguyện

Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

Tính từ ngày 26-4 đến 6 giờ ngày 2-8, Gia Lai ghi nhận 72 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 7 ca đã khỏi bệnh xuất viện, 65 ca đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh.

Theo ngành chức năng, hầu hết các ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận gần đây đều là người từ vùng dịch trở về. Chỉ tính từ ngày 27 đến 31-7, Gia Lai ghi nhận 29 trường hợp trở về từ vùng dịch có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì rất nhiều người miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên đổ về quê. Mỗi ngày có hàng ngàn người qua địa bàn tỉnh, trong đó có khoảng 500-700 người về Gia Lai. Riêng trong thời gian các tỉnh phía Nam và TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội đã có trên 12 ngàn người từ vùng dịch về địa bàn Gia Lai, tạo áp lực rất lớn cho chính quyền địa phương các cấp trong việc xử lý. Trong số người về từ vùng dịch thì ngày nào cũng có trường hợp dương tính. Đây là áp lực lớn, đòi hỏi tỉnh phải tạo ra các khu vực đón dân, cho người dân cách ly an toàn, triển khai xét nghiệm. Ngoài ra, tỉnh còn phải tính toán các điều kiện chữa trị người bệnh sao cho chu đáo.
Người dân vui mừng khi được đặt chân xuống TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Người dân vui mừng khi được đặt chân xuống TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Nhu cầu trở về địa phương của người dân từ vùng dịch là chính đáng nhưng phải theo nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tỉnh đã phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức 1 chuyến đón bà con về bằng máy bay. Nhưng sau đó, dòng người tự phát đổ về rất nhiều tạo ra áp lực lớn nên buộc phải tạm dừng để sắp xếp ổn định số công dân về địa bàn rồi mới tính toán tiếp. “Tôi mong muốn các gia đình có người thân đang ở vùng dịch nếu không thực sự khó khăn thì khuyên thân nhân của mình ổn định tại chỗ, “ai ở đâu ở đấy”, không nên bằng mọi cách về tỉnh trong lúc này. Hiện tại, nhiều người đang mang mầm bệnh mà không biết. Vì vậy, trong quá trình di chuyển có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và tạo ra áp lực lớn cho địa phương. Mặt khác, khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện tại tỉnh còn hạn chế, nếu bệnh nhân nhập viện nhiều thì khó có thể đảm đương nhiệm vụ. Mong người dân ở các vùng dịch hợp tác với chính quyền địa phương các bên để ổn định tình hình. Khi đảm bảo điều kiện, địa phương sẽ tiếp tục đón những người thật sự khó khăn về tỉnh, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch”-Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.