Cần thay đổi tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, xúc tiến thương mại, mở rộng và phát triển thị trường; tình hình nông hội, các chính sách phát triển hợp tác xã. Làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT có ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan phát bểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: Lê Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan phát bểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo với đoàn công tác, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 30.186 tỷ đồng (tăng 5,84% so với cùng kỳ 2019). Tổng diện tích gieo trồng được 549.368 ha cây trồng các loại, đạt 102,4% (tăng 2,99 so với năm 2019). Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp và PTNT bình quân hàng năm đạt 5,18%; tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 11,83% lên 14,29%; tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm từ 85,45 xuống còn 83,25%; tỉ trọng sản xuất ngành dịch vụ nông-lâm nghiệp và thủy sản ổn định (dịch vụ 0,4%, lâm nghiệp 1,3%, thủy sản 0,7%).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Lê Nam
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Lê Nam

Toàn tỉnh đã chuyên đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác được hơn 4.576 ha (đạt 150,2% kế hoạch); tái canh cà phê được hơn 12.587 ha (đạt 92,5% kế hoạch); có hơn 42.800 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organicm Rainforest Alliance và hữu cơ; có hơn 28.130 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; tổng diện tích rừng trồng được 33.400 ha. Toàn tỉnh có 234 hợp tác xã nông nghiệp với khoảng 9.000 thành viên. Toàn tỉnh có 160 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, có 7.004 cơ sở tham gia hoạt động trong ngành chế biến. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 149 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh (22 sản phẩm 4 sao, 127 sản phẩm 3 sao)...

Đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã ra mắt được 61 mô hình nông hội, với 2.025 thành viên (743 thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số). Các nông hội đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể và cơ chế hoạt động theo nguyên tắc 3 không (không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chât), 3 tự (tự quản, tự nguyện, tự quyết định công việc của nông hội), 3 cùng (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng).

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh thăm Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Lê Nam
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh thăm Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Lê Nam



Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã nêu ra một số khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh như: quy mô canh tác còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, trình độ canh tác của người dân còn hạn chế, cộng thêm kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng so với yêu cầu. Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất với Trung ương hỗ trợ cho tỉnh về đầu tư cho thủy lợi, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như một số điều kiện sản xuất cần thiết để đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu... “Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục xác định nông, lâm nghiệp là thế  mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài. Do đó, tỉnh tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến nông-lâm sản, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, tỉnh tích cực thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư chế biến sâu các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển những sản phẩm có giá trị cao như: cà phê, rau hoa, cây dược liệu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Tập trung đẩy mạnh công tác bảo vệ phát triển rừng. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 47,75% và bình quân mỗi năm trồng mới khoảng 8.000 ha rừng. Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Hoan-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả tích cực về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cho rằng Gia Lai đã có những định hướng phát triển phù hợp. Đáng ghi nhận là Gia Lai đã quyết liệt trong việc phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản. “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả mô hình nông hội của tỉnh để đưa kiến thức về với nông dân, làm thay đổi được nhận thức của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”. Đồng thời, tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng tưới nước tiếp kiệm để tránh lãng phí, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung giải quyết điểm nghẽn trong sản xuất nông nghiệp là “chi phí cao, chất lượng kém” tiến tới sản xuất theo hướng “chi phí thấp, chất lượng cao”-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT-nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 4-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đến tham quan và làm việc với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Dự kiến, ngày 5-12, đoàn đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ đến thăm Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai.

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.