Nhanh chóng giúp người dân Ia Pa khắc phục hậu quả lốc xoáy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Như tin đã dưa, chiều tối ngày 9-5, mưa kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các xã Chư Răng, Kim Tân, Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Trong cơn hoạn nạn vẫn sáng lên tình người ấm áp, sẻ chia, giúp dỡ lẫn nhau.
Thiệt hại nặng nề
Xã Chư Răng là tâm cơn lốc xoáy quét qua nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Phạm Quốc Cường-Chủ tịch UBND xã Chư Răng cho hay, trên địa bàn xã có 395 hộ ở các thôn Vòng Bong, Đoàn Kết, Bình Tây, Bình Hòa bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Trong đó, cháy 2 nhà dân ở thôn Vòng Bong, sập hoàn toàn 5 căn nhà, 36 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn; còn lại bị tốc mái một phần. 2 trường học trên địa bàn xã bị tốc mái và hơn 30 trụ điện dọc đường vào làng Vòng Bong bị gãy đổ hoàn toàn.
Thôn trưởng Vòng Bong- Rơ Com Tuen nhìn căn nhà của mình bị gió lốc cuốn bay mất mái tôn. Ảnh: Đức Phương
Thôn trưởng Vòng Bong- Rơ Com Tuen nhìn căn nhà của mình bị gió lốc cuốn bay mất mái tôn. Ảnh: Đức Phương
Thôn Vòng Bong trải dọc 2 bên trục đường chính vào thôn bắt đầu từ đường Trường Sơn Đông vào tận chân núi. Đây là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lốc xoáy chiều muộn ngày 9-5. Dọc đường vào thôn Vòng Bong, một dãy hơn ba chục trụ điện bê tông bị gió quật gãy ngang, đổ xuống ruộng, xuống vườn nhà dân vẫn còn nằm trơ trọi. Đến sáng 11-5, các công nhân Điện lực Ayun Pa đang gấp rút dựng lên trụ điện mới ngay bên cạnh các trụ điện bị ngã đổ. Nhiều hộ dân đang tập trung chằng chống lại nhà cửa, lợp lại mái tôn bị gió cuốn. 
Ngay bìa ruộng cuối xóm ngoài của làng Vòng Bong, gia đình ông Đinh Giới và gia đình Rmah Phía bị cháy hoàn toàn căn nhà sàn trong cơn lốc giờ đang ở tạm trong 2 căn lán bằng bạt do Cơ quan Quân sự huyện dựng lên gần với nền nhà bị cháy. Vợ chồng ông Đinh Giới đang cặm cụi nhặt các cục muội than lẫn lộn trong đống lúa cháy lém sém mà dân làng giúp giành giật lại từ trong đám lửa. “Khoảng 16 giờ 30 phút, cả nhà tôi đang ở trong nhà thì nghe gió rít vù cuốn bụi tung mù từ cánh đồng phía sau nhà ập tới. Cả nhà tôi đang chốt cửa sổ thì lửa từ trong đống rơm phía dưới gầm nhà sàn cuốn lên bao trùm khắp nhà. Tôi chỉ kịp kéo theo vợ và 4 đứa con chạy xuống cầu thang nấp vào phía sau chuồng bò nhà hàng xóm. Lửa bốc cao gió xoáy mù mịt. Tôi chỉ biết nhắm mắt cầu khẩn trời mà không làm gì được. Cả 24 bao lúa cháy sạch trơn. Toàn bộ xong nồi, quần áo, vật dụng cũng không còn”.
Vợ chồng anh Đinh Giới giúp 2 đứa con tìm sách vở trong đống tro tàn sau khi căn nhà bị cháy. Ảnh: Đức Phương
Vợ chồng anh Đinh Giới giúp 2 đứa con tìm sách vở trong đống tro tàn sau khi căn nhà bị cháy. Ảnh: Đức Phương
Nhà sàn của anh Rmah Phía ở sát bên cạnh cũng bị ngọn lửa theo gió cuốn sang thiêu rụi. Cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo. Cơn lốc tàn ác đã cuốn lửa từ đống tro đốt rác phía cuối nhà anh Đinh Giới lên thiêu rụi toàn bộ tài sản của cả 2 gia đình, khiến họ lâm vào cảnh trắng tay. Trên nền nhà cháy có bốn, năm đứa nhỏ mặt mũi nhem nhuốc muội than đang xúm lại bới đống tro tàn tìm sách vở cho 2 đứa con anh Đinh Giới đang học lớp 2 và lớp 3.
Cách đó hơn 500m, ở xóm trong của làng Vòng Bong, chị Rơ Chăm H’Nách (SN 1975) địu con gái hơn 1 tuổi đứng tần ngần giữa trời nắng ôm cái cột nhà duy nhất còn sót lại sau cơn lốc. Chị nấc nghẹn khi có người hỏi đến: “Nhà thuộc diện hộ nghèo. Chồng mới đi làm thuê tận Sài Gòn được 4 ngày. Chiều hôm kia tôi ẵm con đi nhặt phân bò về đến nhà thì nhà đã sập rồi chỉ còn lại 1 cái cột trơ trọi này. Hai hôm nay mẹ con tôi may được nhà hàng xóm cho ăn và ngủ nhờ. Gọi điện cho chồng cũng không nghe máy…”
Mẹ con chị Rơ Chăm H’Nách (làng Vòng Bong) đứng tần ngần bên cái cột nhà sàn duy nhất còn sót lại sau cơn lốc. Ảnh: Đức Phương
Mẹ con chị Rơ Chăm H’Nách (làng Vòng Bong) đứng tần ngần bên cái cột nhà sàn duy nhất còn sót lại sau cơn lốc. Ảnh: Đức Phương
Ở cuối làng Vòng Bong, thôn trưởng Rơ Com Tuen vừa lên xã báo cáo tình hình về đang loay hoay đứng nhìn căn nhà xây cấp 4 của mình bị gió tốc hết cả 2 mái tôn mà chưa lợp lại được. Cả thôn Vòng Bong có 125 nhà bị ảnh hưởng do lốc xoáy; trong đó sập hoàn toàn 5 nhà, 2 nhà bị cháy, tốc mái hoàn toàn 19 nhà; còn lại bị tốc mái một phần. Trong số các hộ bị thiệt hại có 31 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo.
Giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống
Ngay sau khi cơn lốc quét qua, trong tối ngày 9-5, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng trực tiếp đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, điện thoại, tiến hành cắt tỉa cành cây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 
Bộ đội giúp dân lợp lại mái tôn sau cơn lốc. Ảnh: Đức Phương
Bộ đội giúp dân lợp lại mái tôn sau cơn lốc. Ảnh: Đức Phương
Trong ngày 10-5, huyện Ia Pa đã huy động 42 chiến sỹ, dân quân cơ động huyện, huy động 160 lực lượng xung kích các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó; các đoàn thể của huyện, xã huy động trên 100 hội viên phụ nữ, nông dân, thanh niên. Ngoài ra, Điện lực Ia Pa đã huy động 8 xe chuyên dụng và 50 cán bộ kỹ thuật khắc phục hậu quả. Đến 14 giờ ngày 10-5, xã Kim Tân, Pơ Tó và một phần xã Chư Răng đã có điện trở lại. Trong sáng 11-5, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã họp để triển khai các biện pháp hỗ trợ giúp dân khắc phục khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. “Trên tình thần 4 tại chỗ, ưu tiên trước hết là cử lược lượng Quân đội, Công an và thanh niên các xã giúp các gia đình chính sách, người có công, hộ già cả, neo đơn chằng chống nhà cửa, lợp lại mái tôn. Đối với những hộ bị cháy nhà, gió cuốn sập nhà thì huyện hỗ trợ dựng nhà bạt để ở tạm, trích kinh phí dự phòng hỗ trợ các nhu yếu phẩm như: quần áo, giường chiếu và mì tôm, gạo… để họ đảm bảo có nơi ăn chốn ở. Đồng thời, động viên bà con nhân dân giúp đỡ nhau lợp lại mái nhà, khắc phục cuộc sống. Sau khi các xã thống kê đầy đủ thiệt hai, huyện sẽ tính toán có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các hộ dân bị thiệt hại để giúp họ bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho hay.
Điện Lực Ayun Pa khẩn trương thay thế hơn 30 cột điện bị gãy đổ ở làng Vòng Bong. Ảnh: Đức Phương
Điện Lực Ayun Pa khẩn trương thay thế hơn 30 cột điện bị gãy đổ ở làng Vòng Bong. Ảnh: Đức Phương
Tính đến chiều ngày 11-5, vẫn còn khá nhiều hộ dân ở xã Chư Răng và Kim Tân nhà bị tốc mái chưa kịp sửa chữa. Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong vài ngày tới sẽ huy động lực lượng quân đội và các ban, ngành của huyện phối hợp với xã cùng với người dân tập trung sửa chữa để bà con ổn định chỗ ở, ổn định sản xuất.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.