Chư Sê: Đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Con đường giao thông huyết mạch đi qua 3 xã: Dun, Kông Htok, Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.
Với chiều dài khoảng 20 km, con đường nối 3 xã: Dun, Kông Htok, Ayun với thị trấn Chư Sê có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Mỗi ngày, trên con đường này có hàng trăm lượt phương tiện giao thông qua lại. 
 Nhiều ổ voi trên đường giao thông liên xã. Ảnh: N.T
Nhiều ổ voi trên đường giao thông liên xã. Ảnh: N.T
Lượng xe của người dân qua lại nhiều cộng với xe chở cát có tải trọng lớn của Công ty TNHH một thành viên Trang Đức và Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức từ xã Ayun liên tục ra vào khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng. Ông Võ Văn Quá-Chủ tịch UBND xã Dun-cho biết: “Đường hỏng chủ yếu là do xe chở cát. Mỗi ngày có khoảng 15 xe tải trọng lớn ra vào chở cát nên nhiều đoạn đường nền yếu bị hỏng nặng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân ý kiến nên mở rộng và sửa chữa đường để tiện cho việc đi lại. Huyện cũng có chủ trương mở rộng và sửa chữa đoạn đường qua địa bàn xã, chúng tôi đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa thấy triển khai”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, con đường giao thông qua 3 xã: Dun, Kông Htok và Ayun hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, đoạn từ trụ sở UBND xã Dun đến ngã ba xã Kông Htok bị hư hỏng nặng nhất. Trên đoạn này xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà. “Đoạn qua làng Ring Răng mới bị hỏng gần đây thôi. Nhiều chỗ bị sụt lún sâu tạo thành ổ gà. Khổ nhất là mùa này, nước đọng trong các ổ gà nên mọi người phải chạy xe ở phía lề đường. Ít người đi lại còn đỡ, đằng này người đi nhiều khiến lề đường trơn trượt hơn. Đoạn này xảy ra nhiều vụ tai nạn lắm rồi”-ông Nguyễn Văn Nhật (làng Ring Răng, xã Dun) cho hay.
Xe ô tô chở cát đi trên đường giao thông qua 3 xã của huyện Chư Sê. Ảnh: N.T
Xe ô tô chở cát đi trên đường giao thông qua 3 xã của huyện Chư Sê. Ảnh: N.T
Đoạn đường từ ngã ba xã Kông Htok đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Ayun) cũng bị hư hỏng nhiều chỗ. Tại một khúc cua trên đèo Ayun xuất hiện một hố sâu lớn, nền đường bị lún xuống khoảng 30 cm, đất đá bị xới nham nhở. Đoạn đường dưới chân đèo Ayun có 2 điểm bị hư hỏng tạo thành nhiều ổ gà và sống trâu. Riêng đoạn đường từ trụ sở UBND xã Ayun đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi dài khoảng 1 km là đường đất và lởm chởm đá. Ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: “Theo quy định của tỉnh thì đoạn đường từ ngã ba xã Kông Htok đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi nếu hư hỏng thì 2 công ty khai thác cát ở xã Ayun phải sửa chữa. Trước đây, họ cũng có sửa rồi. Đoạn từ trụ sở UBND xã đến trường học vốn là đường bê tông và nhựa nhưng khi sửa chữa, Công ty TNHH một thành viên Trang Đức mới chỉ đổ đất. Khi người dân ý kiến, xã làm việc với Công ty thì họ nói do kinh phí hạn hẹp”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-cho biết: Đoạn đường từ ngã ba xã Kông Htok vào Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi, 2 công ty khai thác cát cam kết sửa chữa khi hư hỏng. Còn đối với đoạn từ đầu xã Dun vào ngã ba xã Kông Htok, huyện đã có kế hoạch sửa chữa, mở rộng và trình tỉnh cấp kinh phí nhưng chưa được phê duyệt.
 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.