TP.Pleiku: Phát huy hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-5, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) giai đoạn 2008-2018. 
Dự hội nghị có Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Thượng tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Về phía thành phố Pleiku có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku, Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ của thành phố;  đại diện lãnh đạo  các cơ quan ban ngành, MTTQ và các đoàn thể, các  xã, phường của thành phố Pleiku...
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Hội nghị đã đánh giá trong giai đoạn 2008-2018, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ của thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào trên địa bàn gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình và điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền đã tổ chức hơn 4.500 lượt tập trung tại khu dân cư, cơ quan, trường học với hơn 421.800 lượt người tham gia, phát hành hơn 250.000 tờ tài liệu tuyên truyền; ở cơ sở đã tổ chức treo 230 pa nô, băng rôn và tuyên truyền bằng xe loa di động hằng ngày, phát huy vai trò của gần 2.360 lượt người uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào.
Riêng lực lượng công an ở cơ sở đã làm nòng cốt và sâu sát với địa bàn trong công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cũng như phối hợp tổ chức thực hiện phong trào TDBVANTQ, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời, ở cơ sở đã xây dựng 27 loại mô hình câu lạc bộ về phong trào TDBVANTQ, quần chúng nhân dân đã tham gia bắt giữ 120 đối tượng, cung cấp cho lực lượng công an hơn 3.750 tin báo; trong đó có hơn 2.630 tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá các vụ án, vận động gần 220 đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng truy nã ra tự thú, vận động nhân dân giao nộp hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ, tham gia cảm hóa giáo dục các đối tượng tại cộng đồng. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào TDBVANTQ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương...
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Phạm Hữu Trường đã biểu dương những thành quả đạt được qua 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ của thành phố Pleiku. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về công tác này. Tiếp tục đổi mới việc xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến theo từng vùng, từng lĩnh vực, từng chuyên đề, hợp lòng dân, vừa sức dân theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp. Chú trọng tổ chức rà soát đánh giá chất lượng hoạt động của các mô hình để có kế hoạch xây dựng củng cố nhân rộng, phát triển mô hình mới phù hợp. Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, xây dựng phong trào TDBVANTQ để làm nòng cốt trong việc tham mưu hướng dẫn tổ chức thực hiện. Chú trọng lựa chọn bồi dưỡng quần chúng có nhiệt tình trách nhiệm và sức khỏe để làm hạt nhân nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời làm tốt việc khen thưởng, động viên kịp thời những điển hình, tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu...
Các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng. Ảnh: Thanh Nhật
Các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng. Ảnh: Thanh Nhật
Hội nghị đã công bố các Quyết định của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng 13 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018. Đồng thời, công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP.Pleiku tặng giấy khen 35 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ (giai đoạn 2008-2018).
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.