Gia Lai: Người đàn ông 57 tuổi bơi 2 km vượt Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một mình bơi tự do vượt chiều dài khoảng 2.000m từ bở Tây Bắc sang bờ Đông Nam, anh Vũ Văn Tám được cho là người đầu tiên bơi qua Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai kể từ 41 năm trở lại đây. 
Chiều 19-5, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), anh Vũ Văn Tám (57 tuổi) nhà ở tại 40/41 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyến bơi vượt danh thắng Biển Hồ thành công tốt đẹp. 
Điểm xuất phát mà “kình ngư” này chọn là khuôn viên tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trong vườn nhà ông Quách Trọng Hoan (79 tuổi) ở thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku- người được người dân nơi đây gọi với cái tên quý mến: “ông già Biển Hồ”. Và đích đến là chân tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được khánh thành vào cuối năm 2018. 
Trước khi xuống nước, người đàn ông này đã cẩn thận gắn trên đầu của mình một thiết bị, ứng dụng chuyên dùng trong hoạt động thể thao để đo nhịp tim, tốc độ, cự ly... của người tham gia tập luyện, thi đấu trong từng môn thể thao cụ thể. Kết quả, sau khoảng 1 giờ đồng hồ tích cực, tự tin sải tay, đạp chân trên mặt hồ, anh Vũ Văn Tám đã cán đích thành công, trước sự ngỡ ngàng, thán phục của bạn bè và du khách. 
Anh Vũ Văn Tám ở những mét nước cuối cùng trước khi cán đích. Ảnh: Minh Vỹ
Anh Vũ Văn Tám ở những mét nước cuối cùng trước khi cán đích. Ảnh: Minh Vỹ
Ngay sau khi hoàn thành cự ly bơi khoảng 2.000m, anh Vũ Văn Tám xúc động chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã nghe người ta đồn rằng, Biển Hồ không có đáy, hôm trước thả quả dừa hoặc khúc gỗ xuống đây, vài hôm sau thấy trôi dạt ngoài Biển Đông. Và rằng, Biển Hồ có nhiều dòng nước xoáy, rất khó để ai đó cỏ thể bơi vượt qua đây. Để kiểm chứng lời đồn trên, sau một thời gian dài tích cực tập luyện, hôm nay tôi đã chứng mình điều ngược lại”. 
Anh Vũ Văn Tám sinh năm 1962, quê ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Từng có thời gian 15 năm công tác ở Phòng Tham mưu Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), sau đó chuyển sang làm nhân viên tại Văn phòng Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Gia Lai trong suốt 22 năm. Từ tháng 1-2019, anh được giải quyết chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 
Anh Tám sau khi cán đích. Ảnh: Minh Vỹ
Anh Tám sau khi cán đích. Ảnh: Minh Vỹ
Ngoài công việc ở cơ quan và gia đình, trong thời gian rảnh rỗi, anh thường xuyên tham gia rèn luyện thể thao, trung bình mỗi tuần 2 lần tập bơi, 2 lần chạy bộ và 2 lần đạp xe, mỗi lần khoảng 90 phút. Nhờ thường xuyên luyện tập, anh Vũ Văn Tám có đủ kỹ năng, thể lực và bản lĩnh để hoàn thành mong ước mà bản thân ấp ủ trong suốt thời gian dài.
Trả lời Báo Gia Lai, ông Quách Trọng Hoan, cho biết: “Tôi sống ở đây đã lâu, đã từng bơi cứu đuối, vớt xác rất nhiều người, nhưng tôi chưa từng một lần bơi băng qua Biển Hồ như anh Tám. Theo tôi được biết, anh Vũ Văn Tám là người đầu tiên sau 41 năm chinh phục thành công bơi vượt qua Biển Hồ với quãng đường như trên. Vào năm 1978, lúc công nhân làm công trình thủy lợi tại đây, có một nhóm khoảng 12 thanh niên cũng đã bơi như vậy, nhưng chỉ có một người về tới đích, còn lại phải lên thuyền cứu hộ. Ở tuổi 57 mà làm được điều đó, anh Tám là người xưa nay hiếm mà tôi từng gặp”. 
Du khách cảm kích trước việc làm của anh Tám. Ảnh: Minh Vỹ
Du khách cảm kích trước việc làm của anh Tám. Ảnh: Minh Vỹ
Là người từng có thời gian công tác lâu năm trong ngành Giáo dục- Đào tạo Gia Lai, thông qua việc làm này, anh Vũ Văn Tám muốn nhắn nhủ với các em học sinh rằng: “Dân gian có câu “có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo”, các em học sinh hãy tích cực tập bơi để phát triển toàn diện các tố chất thể lực, phòng chống đuối nước, đồng thời có thể tham gia cứu đuối các trường hợp không may gặp nạn. Nếu làm được việc đó, chúng ta sẽ không còn nghe hoặc chứng kiến những cái chết thương tâm liên quan tới đuối nước trong giới học sinh, sinh viên”. 
 Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.