Tri ân gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là hoạt động nhằm tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà thương binh Rah Lan Hom (làng Sung O, xã Ia O, huyện Chư Prông).    Ảnh: Đ.Y
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà thương binh Rah Lan Hom (làng Sung O, xã Ia O, huyện Chư Prông). Ảnh: Đ.Y
Chiều 23-7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách ở huyện Chư Prông. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục con cháu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đồng thời trao tặng quà của tỉnh cho các gia đình (trị giá 1,2 triệu đồng/suất).
Nhận phần quà từ lãnh đạo tỉnh, bà Rơ Mah H'Rét (83 tuổi, bệnh binh, làng Kành, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Chiến tranh tàn khốc đã cướp mất quyền làm mẹ của mình. Mình lấy chồng nhưng không sinh được con. Đau thương, mất mát nhưng mình phải gắng gượng để sống. Hàng năm, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương thăm hỏi, tặng quà, mình rất cảm động và biết ơn”. Còn thương binh Kpă Thon (làng Tung, xã Ia O, huyện Chư Prông) cũng không giấu được sự cảm động: “Hàng năm, mỗi khi đến ngày 27-7, tôi thấy vui hơn khi nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành”.
 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (ngoài cùng bên phải) thăm và tặng quà bà Huỳnh Thị Sáu (phường Diên Hồng, TP. Pleiku).               Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (ngoài cùng bên phải) thăm và tặng quà bà Huỳnh Thị Sáu (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Thanh Nhật
Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Pleiku. Cùng tham gia đoàn còn có đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, các ban ngành của tỉnh và thành phố. Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao sự đóng góp của các gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân và dành sự quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, quan tâm giáo dục con cháu sống xứng đáng với truyền thống của cha anh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nơi sinh sống tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Liên chi đoàn các phòng: Công tác chính trị, Hậu cần kỹ thuật, Hồ sơ nghiệp vụ, Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa; tặng quà cho gia đình Trung úy Nay Plong-nguyên cán bộ Công an huyện Krông Pa, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Lê Ánh

Cũng trong ngày 23-7, đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí: Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã An Khê và các huyện: Đức Cơ, Đak Pơ, Chư Pưh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế gia đình và bày tỏ sự tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách, người có công trong các cuộc kháng chiến; mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu phấn đấu cống hiến sức mình cho địa phương, đất nước. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Riêng tại huyện Đức Cơ, Đại tá Lê Xuân Hòa yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với chính quyền địa phương giúp một số gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, lắp đặt hệ thống dây điện đảm bảo an toàn, góp phần ổn định cuộc sống.
Đón nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương, đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đều bày tỏ niềm vui cùng lời hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu cố gắng học tập, lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp. Bà Nguyễn Thị Thu (thương binh hạng 4/4, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình xin gửi lời cảm ơn đến các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu sống gương mẫu để xứng đáng với truyền thống cách mạng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”.
Chiều 23-7, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố gồm: ông Lê Tranh (xã Trà Đa, thương binh hạng 1/4),  Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Qua (phường Trà Bá) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương (phường Diên Hồng).
T.N
Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.