Hoàng Thị Duyên lỡ cơ hội giành huy chương tại Olympic Tokyo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Thị Duyên đã không thể giành được huy chương tại Olympic Tokyo 2020 sau khi chỉ đạt thành tích tổng cử 208kg với 95kg cử giật và 113kg cử đẩy.

Hoàng Thị Duyên đã thi đấu nỗ lực ở Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Getty Images)
Hoàng Thị Duyên đã thi đấu nỗ lực ở Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Getty Images)
Hoàng Thị Duyên đã phải chia tay giấc mơ giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020 khi không thể đạt được kết quả mong muốn.
Đô cử Việt Nam kết thúc phần thi của mình với mức tổng cử 208kg. Cô đạt 95kg cử giật và 113kg cử đẩy. 
Ở nội dung cử giật, đô cử Hoàng Thị Duyên đã thành công ở mức tạ 95kg ở lần thi thứ 2, nhưng không thành công ở mức tạ 98kg ở lần thứ 3.
Với thành tích này, Hoàng Thị Duyên chỉ xếp vị trí thứ tư cử giật, sau Kou Hsing-chun (Đài Loan, 103 kg), Tchakounte Dora (Pháp, 96kg) và Polina Guryeva (Turkmenistan, 96kg).

Kết quả các các vận động viên ở nội dung cử giật.
Kết quả các các vận động viên ở nội dung cử giật.
Ở nội dung cử đẩy, niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam đã thành công ở mức tạ 113kg ở lần nâng đầu tiên.
Hiện tại, mức tổng cử của Hoàng Thị Duyên là 208kg.
Ở lượt cử thứ 2, Hoàng Thị Duyên đã nâng mức tạ lên 119kg, nhưng tiếc rằng đã không thành công.
Ở lần thi thứ 2, vận động viên Hoàng Thị Duyên tiếp tục không thành công ở mức tạ 119kg.
Như vậy, Hoàng Thị Duyên đã kết thúc phần thi đấu của mình với mức tổng cử là 208kg, chỉ xếp ở vị trí thứ 5.

Kết quả chung cuộc ở hạng cân 59kg nữ môn cử ta.
Kết quả chung cuộc ở hạng cân 59kg nữ môn cử ta.
Ở hạng cân 59kg nữ, Kuo Hsing-Chun của Đài Loan đã giành huy chương Vàng với mức tổng cử 236kg (103kg cử giật và 133kg cử đẩy).
Với thành tích này, Kuo Hsing-Chun lập luôn ba kỷ lục mới tại Olympic ở cả nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử.
Guryeva Polina của Turkmenistan giành huy chương Bạc với tổng cử 217kg, còn Andoh Mikiko của Nhật Bản giành huy chương Đồng (214kg).
Phương Trang (Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm