Khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số gắn với du lịch đồi cỏ hồng huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-11, tại đồi cỏ hồng xã Glar, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số gắn với du lịch đồi cỏ hồng và phiên chợ hàng nông sản lần thứ IV năm 2020. 

 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh Phan Lài
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội. Ảnh: Phan Lài


Tham gia ngày hội có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp sạch của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện và 5 gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống như thổ cẩm, gùi, nhạc cụ…

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa-thể thao với sự tham gia của 17 đội thi đại diện cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 1.000 vận động viên và nghệ nhân. Các đội tham gia thi biểu diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng; các hoạt động thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo…

Du khách tham gia trò chơi đập niêu tại ngày hội văn hoá-thể thao các dân tộc thiểu số, gắn với du lịch đồi cỏ hồng và phiên chợ nông sản huyện Đak Đoa. Ảnh Phan Lài
Du khách tham gia trò chơi bịt mắt đập niêu tại ngày hội. Ảnh: Phan Lài


Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Ngày hội được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng thiên nhiên vốn có và giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số trong huyện; từ đó, quảng bá sản phẩm du lịch độc đáo, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.