Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ VII tổ chức Đại hội trù bị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự phiên trù bị. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự phiên trù bị. Ảnh: Anh Huy

Tham dự có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng 247/251 đại biểu chính thức đại diện cho gần 35 ngàn hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Anh Huy

Tại phiên trù bị Đại hội đã thông qua quy chế làm việc, bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp huyện; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời quán triệt, phổ biến một số nội quy, quy định tại phiên chính thức của Đại hội diễn ra ngày 18-11-2022.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết và dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.