Lãnh đạo Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh làm việc với huyện Chư Păh về công tác truyền thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-10, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên và Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) tỉnh Đặng Huy Cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chư Păh về công tác truyền thông và phát hành báo Đảng tại địa phương.

Về phía huyện Chư Păh có các ông: Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng làm việc còn có lãnh đạo các phòng, ban của huyện Chư Păh.

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam
Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai và Giám đốc Đài PT-TH hình tỉnh cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí địa phương tác nghiệp, phản ánh kịp thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh để tăng cường lượng thông tin từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền, qua đó, giúp cho việc thông tin trên địa bàn đạt hiệu quả tốt hơn.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu trao đổi với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam
Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu trao đổi với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Báo Gia Lai thông tin thêm: hiện trên địa bàn vẫn còn gần 50% chi bộ chưa thực hiện đặt mua các ấn phẩm Báo Gia Lai theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai. Do đó, Báo Gia Lai đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo, thường xuyên nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về cấp miễn phí Báo ảnh Gia Lai và đặt mua Báo Gia Lai hàng ngày kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, địa phương tiếp tục bố trí kinh phí phối hợp với Báo Gia Lai thực hiện tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn thông qua các trang chuyên đề.

Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh trao đổi với Đoàn công tác. Ảnh: Lê Nam
Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh trao đổi với Đoàn công tác. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu với Đoàn công tác, ông Nay Kiên-cho biết: Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền về sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện. Đặc biệt, đã giúp địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến với độc giả trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian đến, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm như: Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch; Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Do đó, địa phương mong muốn Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh tập trung tuyên truyền về những nhiệm vụ trọng tâm trên. Huyện sẽ tiếp tục bố trí kinh phí để phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của huyện được tốt hơn.

LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.