Ia Pa tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã chủ động tăng cường phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý quyết liệt các trường hợp xe vi phạm tải trọng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vụ thu hoạch mía 2018-2019, góp phần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Thống kê của Công an huyện Ia Pa, địa phương hiện có hơn 80 phương tiện xe ô tô vận tải của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hợp đồng đăng ký vận chuyển mía nguyên liệu. Để tăng cường công tác quản lý tải trọng xe, không để xảy ra tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải, vi phạm Luật Giao thông và gây bức xúc trong nhân dân, Công an huyện đã tổ chức chốt chặn các tuyến đường trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh tình trạng xe vi phạm tải trọng lưu thông trên đường. Tài xế Nguyễn Nhật Quang, thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết: “Hàng năm, tôi được các đồng chí Cảnh sát giao thông của huyện tuyên truyền, viết cam kết, nhắc nhở những lỗi vi phạm để tài xế xe như tôi chấn chỉnh, chuyên chở đúng với thiết kế của ô tô tải. Nhưng nhiều lúc bãi mía chỉ còn dư 1 đến 2 tấn phải ép chở cho hết 1 chuyến xe chứ chạy ra chạy vào cũng ảnh hưởng đến kinh tế nên nhiều lúc vi phạm và bị xử lý”.
Cảnh sát giao thông kiểm tra các xe chuyên chở mía. Ảnh: Mai Linh
Cảnh sát giao thông kiểm tra các xe chuyên chở mía. Ảnh: Mai Linh
Theo thống kê của Đội cảnh sát giao thông công an huyện Ia Pa, từ đầu năm 2019 đến nay, cùng với sự phối hợp của cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an Ia Pa đã tổ chức 66 ca tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là vi phạm trong hoạt động vận tải mía, mì… Kết quả, phát hiện 44 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó buộc hạ tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy định đối với 33 lượt xe. Ngoài ra, tạm giữ 2 phương tiện và 33 giấy tờ xe, ra quyết định xử phạt tại chỗ số tiền hơn 21 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. 
Buộc các xe vi phạm hạ tải hàng hóa. Ảnh: Mai Linh
Buộc các xe vi phạm hạ tải hàng hóa. Ảnh: Mai Linh
“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cử 1 tổ công tác xuống phối hợp với Công an huyện Ia Pa, thứ nhất cương quyết xử lý các trường hợp xe chở mía, chở mỳ quá tải, đặc biệt là trong đợt bà con đang vào mùa thu hoạch nông sản nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện cũng như trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019” - Đại úy Lê Văn Tuấn-, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Với sự quyết tâm và những giải pháp nói trên, hy vọng công tác đảm bảo trật tự ATGT về quá trình vận chuyển mía trong vụ ép năm 2019 trên địa bàn huyện Ia Pa sẽ được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng xe quá tải trọng ngang nhiên di chuyển như trước đây.
Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.