Gia Lai: Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc 2 sở 20 người vắng mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-7, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhìn chung việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, công chức tại 2 đơn vị nói trên thực hiện nghiêm túc. Tại thời điểm kiểm tra, có 20 trường hợp vắng mặt, theo lãnh đạo của các sở này thì người vắng đều có lý do chính đáng như: đi học, đi họp, đi công tác, nghỉ phép, nghỉ đột xuất và tham gia tập huấn nghiệp vụ...

Tại đây, đoàn đã tiến hành lập biên bản, ký xác nhận kết quả kiểm tra, đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc và uống rượu, bia vào giờ nghỉ trưa...

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.